Báo cáo chính thức vụ việc bạo lực học đường tại trường quốc tế ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

Ngày 30.5, theo nguồn tin của Lao Động, Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) – đơn vị chủ quản của Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA) - đã có báo cáo gửi Sở GDĐT TPHCM và Phòng GDĐT TP.Thủ Đức để thông tin về vụ bạo lực học đường xảy ra tại trường vào ngày 26.5 vừa qua.

Xuất phát từ sự trêu ghẹo

Theo báo cáo của ISHCMC, vào ngày 26.5, sau giờ học chính thức, thầy giáo phụ trách được thông báo có nhóm học sinh xô xát nhau ở bên ngoài (cách trường 2 tòa nhà). Các em học sinh được thầy giáo phụ trách dẫn về trường và đưa vào Phòng y tế để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, các em gặp Ban Giám hiệu để tường thuật lại sự việc xảy ra.

Tuy nhiên, việc trao đổi giữa Ban Giám hiệu và học sinh buộc phải dừng vì phụ huynh của các em học sinh này đến trường, yêu cầu nhà trường ngay lập tức xử lý vụ việc và xử lý đối với học sinh.

Tại thời điểm đó, do sự việc mới vừa xảy ra, nhà trường không có đủ thông tin nên chưa thể đưa ra quyết định xử lý ngay đối với học sinh. Nhà trường đã giải thích việc này với phụ huynh nhưng một số phụ huynh không đồng ý và đã có hành động, thái độ không phù hợp. Phụ huynh cũng không hợp tác với nhà trường.

Đến ngày 27.5, thông qua hệ thống camera giám sát và trao đổi với các học sinh khác, nhà trường nhận thấy: Việc xô xát giữa nhóm học sinh xảy ra ngoài khuôn viên trường và ngoài giờ học chính thức của trường. Khởi điểm là sự trêu ghẹo qua lại giữa các em học sinh với nhau. Tuy nhiên, sự việc trở nên căng thẳng khi các em có những lời nói không hay dành cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến xô xát.

Sau đó, nhà trường đã liên hệ được 3 trong tổng số 5 phụ huynh của các học sinh này. Ba phụ huynh này đồng ý gặp trường vào ngày các ngày 30.5 và 31.5 để trao đổi, giải quyết vụ việc. Hai phụ huynh còn lại nhà trường chưa liên hệ được dù đã gọi nhiều lần qua điện thoại. Trường cũng đã gửi email cho 2 phụ huynh này, nhưng chưa nhận được phúc đáp. Nhà trường vẫn đang tiếp tục liên hệ với 2 phụ huynh này để mời họp giải quyết vụ việc.

Nhà trường rút kinh nghiệm 

Theo Hiệu trưởng ISHCMC, nhà trường nhìn nhận có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự đáng tiếc xảy ra giữa các học sinh với nhau làm cho phụ huynh lo lắng. Nhà trường cam kết sẽ theo dõi sâu sát hơn nữa đối với học sinh, cả về mặt học tập và tâm lý lứa tuổi.

Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng để tránh gây hiểu lầm cho phụ huynh và tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội.

Nhà trường cũng nêu rõ về việc đang rất lo ngại khi các bên có liên quan có xu hướng lạm dụng truyền thông và các phương tiện trực tuyến thực hiện thái độ hoặc hành vi kích động bắt nạt trực tuyến bằng cách phát tán một số thông tin cá nhân của trẻ em (học sinh) như là địa chỉ nhà, hình ảnh cá nhân của các em học sinh. Nhà trường mong nhận được sự hỗ trợ của Sở GDĐT và Phòng GDĐT để giải quyết vấn đề này.

Đối với học sinh, nhà trường cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phụ huynh để tim ra giải pháp thỏa đáng cho học sinh và các em giải tỏa căng thẳng, ổn định việc học tập. Nhà trường sẽ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau (như trao đổi, tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm, tham vấn 1:1, ...) nhằm giúp học sinh vượt qua sự cố này.

Với phụ huynh, ngoài việc trao đổi vào các ngày 30 và 31.5, trường sẽ tiếp tục trao đổi với phụ huynh để phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào ngày 26.5, tài khoản chị T.H.T đã sử dụng Facebook để livestream (phát sóng trực tiếp), tỏ thái độ bức xúc khi con gái của chị bị đánh tại trường quốc tế ISHCMC-AA. Theo chia sẻ của chị T, con gái chị và 3 bạn nữ khác đã bị một nữ sinh trong trường đánh. Trong livestream này, vị phụ huynh cũng liên tục cho rằng, phía nhà trường thiếu trách nhiệm, không cho phép các phụ huynh gặp học sinh đã đánh con họ.

Sự việc này đã được dư luận đặc biệt quan tâm, livestream của vị phụ huynh trên được hàng chục nghìn chia sẻ. Ngày 29.5, Bộ GDĐT đã có công văn số 2217/BGDĐT-GDCTHSSV gửi UBND TPHCM chỉ đạo xử lý vụ việc trên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vụ ồn ào tại trường quốc tế: Vì đâu nên nỗi?

Huyên Nguyễn |

Phía sau vụ việc bạo lực học đường tại Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA), ý kiến chuyên gia cho rằng các bên đều cần phải thay đổi cách hành xử để hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em và môi trường giáo dục.

Vụ bạo lực ở trường quốc tế: Chênh thông tin giữa trường và phụ huynh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) cho rằng, nhiều thông tin được đăng tải thiếu chính xác, không phản ánh đúng bản chất vụ việc. Hiện có những trái chiều trong thông tin phía phụ huynh và nhà trường.

Giáo dục 24/7: Thông tin vụ phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn đánh

Ngọc Lê - Huyên Nguyễn |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.5 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Xử phạt giáo viên mầm non trùm túi nylon, đánh học sinh; Trường công lập tăng học phí, hướng đi nào cho học trò nghèo; Phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn học đánh...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ ồn ào tại trường quốc tế: Vì đâu nên nỗi?

Huyên Nguyễn |

Phía sau vụ việc bạo lực học đường tại Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA), ý kiến chuyên gia cho rằng các bên đều cần phải thay đổi cách hành xử để hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em và môi trường giáo dục.

Vụ bạo lực ở trường quốc tế: Chênh thông tin giữa trường và phụ huynh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) cho rằng, nhiều thông tin được đăng tải thiếu chính xác, không phản ánh đúng bản chất vụ việc. Hiện có những trái chiều trong thông tin phía phụ huynh và nhà trường.

Giáo dục 24/7: Thông tin vụ phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn đánh

Ngọc Lê - Huyên Nguyễn |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.5 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Xử phạt giáo viên mầm non trùm túi nylon, đánh học sinh; Trường công lập tăng học phí, hướng đi nào cho học trò nghèo; Phụ huynh trường quốc tế tố con bị bạn học đánh...