Bằng kỹ sư và cử nhân kỹ thuật Đại học Bách Khoa TPHCM có gì khác nhau?

PHÚC NHÀN |

Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) điều chỉnh chương trình đào tạo để cấp bằng cử nhân kỹ thuật khi sinh viên học 132 tín chỉ hoặc bằng kỹ sư, thạc sĩ nếu tích lũy đủ 180 tín chỉ.


Theo Luật Giáo dục Đại học mới có hiệu lực, bằng kỹ sư cần có chương trình với khối lượng học tập từ 150 tín chỉ trở lên (đối với người đã tốt nghiệp THPT và tương đương) hoặc từ 30 tín chỉ trở lên (với người đã tốt nghiệp trình độ Đại học).

PGS.TS Bùi Hoài Thắng (Trưởng phòng đào tạo trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo để cấp bằng cho sinh viên học trong 4 năm với 132 tín chỉ là cử nhân kỹ thuật.

Song song đó, nhà trường cùng với 6 trường kỹ thuật khác trên cả nước ký kết xây dựng chương trình đào tạo 180 tín chỉ để cấp bằng kỹ sư và thạc sĩ.

Đại học Bách Khoa sẽ xây dựng cho khoá tuyển sinh năm 2021 với chương trình mới được cấp. Đồng thời, các sinh viên đang học ở khoá 2019 và 2020 cũng có thể tham gia vào chương trình học này.

Với chương trình này, thay vì học hết chương trình cử nhân, rồi học thêm 2 năm để lấy bằng thạc sĩ thì có thể rút gọn chương trình, cho các sinh viên có thể hoàn thành khoá học trong 5 năm hoặc 5,5 năm (tối đa là 6 năm) để có thể có bằng kỹ sư, thạc sĩ.

Đáng lưu ý, điểm mới từ khóa tuyển sinh này là cho phép sinh viên cùng một ngành có thể lựa chọn học để nhận bằng kỹ sư hoặc chỉ cấp bằng cử nhân, tuỳ theo số tín chỉ tích luỹ.

"Với cách như vậy, sẽ giúp sinh viên có bằng cấp tương xứng với công sức bỏ ra. Các bạn có thể sang nước ngoài hoặc làm việc ở những tập đoàn đa quốc gia sau khi học chương trình kỹ sư" - ông Thắng nói.

PHÚC NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Bật mí bài thi phỏng vấn giành suất vào Đại học Bách Khoa TPHCM

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Mới đây, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia TPHCM đã công bố các phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2021, trong đó sẽ có thêm phương thức tuyển sinh mới bằng hình thức phỏng vấn. Phương thức xét tuyển này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh và thí sinh. Báo Lao Động đã có trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Thắng – Trưởng phòng đạo tạo Trường Đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia TPHCM để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đại học Bách khoa TPHCM tăng học phí gấp đôi trong năm tới

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) dự kiến tăng học phí gấp đôi trong năm học 2021-2022, đối với hệ đào tạo đại trà.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2021, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ có thêm phương thức tuyển sinh thứ 6 là hình thức phỏng vấn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bật mí bài thi phỏng vấn giành suất vào Đại học Bách Khoa TPHCM

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Mới đây, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia TPHCM đã công bố các phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2021, trong đó sẽ có thêm phương thức tuyển sinh mới bằng hình thức phỏng vấn. Phương thức xét tuyển này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh và thí sinh. Báo Lao Động đã có trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Thắng – Trưởng phòng đạo tạo Trường Đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia TPHCM để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đại học Bách khoa TPHCM tăng học phí gấp đôi trong năm tới

CHÂN PHÚC - ANH NHÀN |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) dự kiến tăng học phí gấp đôi trong năm học 2021-2022, đối với hệ đào tạo đại trà.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2021, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ có thêm phương thức tuyển sinh thứ 6 là hình thức phỏng vấn.