Băn khoăn về tương lai của đại học Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào năm học 2022-2023, 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ được sáp nhập và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Thu gọn đầu mối, tập trung nguồn lực

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2124 về “Phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và Đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quyết định số 2124 nêu giải pháp vào năm học 2022-2023, sáp nhập 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. Đến năm 2025, tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh này thành Đại học Nghệ An. Đến năm 2030, phát triển theo hướng chuẩn hóa khu vực và quốc tế và đến năm 2045, quyết tâm đưa Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Theo GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD ĐT Nghệ An, việc sáp nhập một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để thành lập trường Đại học Nghệ An xuất phát từ thực tiễn trình độ đào tạo của trường Cao đẳng sư phạm không phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019, một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh.

“Sáp nhập là chủ trương đúng, tạo thuận lợi cho đội ngũ giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An nói.

Tương lai nào cho Đại học Nghệ An?

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 6 trường Đại học, 9 trường Cao đẳng 13 trường Trung cấp nghề. Địa phương đưa ra nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đưa chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh Nghệ An đạt trên mức bình quân chung cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ, trong đó có chủ trương thành lập Đại học Nghệ An.

Tuy nhiên, việc sáp nhập 3 trường để thành lập trường Đại học Nghệ An còn gây nhiều băn khoăn. Nghiên cứu sinh Trang Tuệ (Nghệ An) trao đổi: “Vấn đề là sau thành lập, Đại học Nghệ An có thể vươn lên thành một đại học đẳng cấp, hay là rơi vào tình trạng ì ạch, khó khăn? Đại học là tinh hoa, để xây dựng thương hiệu đại học và khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục quốc gia không hề đơn giản”.

Theo một số chuyên gia, rất nhiều trường đại học thuộc tỉnh được thành lập đồng loạt khoảng chục năm trước, nay hầu hết rơi vào tình trạng khó khăn, lượng tuyển sinh thấp, không có thương hiệu, đứng trước tình trạng “sống dở chết dở”.

Tỉnh Nghệ An có một số trường đại học như Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Vạn Xuân, Đại học Kinh tế Nghệ An đều đang rơi vào tình trạng khó khăn do chưa có thương hiệu, tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.

Đặc biệt, trên địa bàn TP.Vinh đã có Trường Đại học Vinh thuộc Bộ GDĐT quy mô lớn, đa ngành, có truyền thống lâu đời và có thương hiệu. Do đó, Đại học Nghệ An càng khó cạnh tranh trong tuyển sinh.

Việc thành lập thêm một trường đại học cần nguồn đầu tư lớn từ ngân sách và diện tích đất, phát sinh bộ máy, biên chế, trong khi trên địa bàn đã có nhiều trường đại học, đặc biệt là có Trường Đại học Vinh có quy mô lớn, đa ngành nghề là điều cần xem xét.

“Các trường đại học địa phương đều có khó khăn chung trong việc thu hút các giảng viên có trình độ cao và nguồn lực đầu tư, liên kết đào tạo... Mặt khác, đa số phụ huynh học sinh đều muốn con về các thành phố lớn để học đại học. Do đó, việc thành lập trường đại học thuộc tỉnh cần cân nhắc, tính toán thận trọng, tránh trường hợp đầu tư lớn nhưng sau đó không phát triển được như kỳ vọng, thậm chí còn phải giải quyết nhiều hệ lụy.

Theo tôi, nên sáp nhập các trường đại học trên địa bàn Nghệ An về Đại học Vinh, thành lập thêm khoa mới ở Đại học Vinh là giải pháp vẹn toàn” – nghiên cứu sinh Trang Tuệ trao đổi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xuống cấp nhiều hạng mục

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Với tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị hoàn thành, sau một thời gian đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hoang tàn, nhiều hạng mục để hoang không được sử dụng gây lãng phí.

100% sinh viên Đại học Kiên Giang nhận hợp đồng lao động tại lễ tốt nghiệp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng đào tạo của trường không ngừng được khẳng định với tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm đều tăng lên.

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị xuống cấp nhiều hạng mục

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Với tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng, Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị hoàn thành, sau một thời gian đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hoang tàn, nhiều hạng mục để hoang không được sử dụng gây lãng phí.

100% sinh viên Đại học Kiên Giang nhận hợp đồng lao động tại lễ tốt nghiệp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng đào tạo của trường không ngừng được khẳng định với tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm đều tăng lên.

Đại học HUTECH lấp liếm sai phạm, báo cáo sai sự thật với Bộ GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc “Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo”, trường Đại học Công nghệ TPHCM không khắc phục sai phạm, thiếu sót mà còn báo cáo sai sự thật với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).