Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - giáo viên môn Tiếng Anh trường THPT Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đề thi tiếng Anh tại các tỉnh thành năm nay nhìn chung không có gì vượt ngoài tầm kiến thức các em đã học.
"Về cấu trúc, tùy từng tỉnh sẽ có sự thay đổi phù hợp. Tuy nhiên, lượng kiến thức không có gì vượt so với kiến thức mà các con được ôn tập.
Tuy nhiên, trong đề vẫn có một số câu hỏi ở mức độ cao hơn để phân loại học sinh, đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của các trường THPT trên địa bàn" - cô Nhàn nhận định.
Còn riêng với đề thi tiếng Anh của tỉnh Nghệ An năm nay, cô Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Chủ nhiệm khối Song ngữ, giáo viên môn Tiếng Anh tại Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) đánh giá, đề thi phản ánh đúng tinh thần tinh giản kiến thức để phù hợp với tình hình thực do học sinh bị gián đoạn học online tại nhà do dịch COVID-19 và rút ngắn thời gian học.
Ngoài ra, đề thi có tính phân loại, tập trung nhiều vào việc nắm rõ sử dụng từ và cụm từ. Do đó, với những học sinh không chú trọng học kiến thức phần này, hoặc “học tủ”, “học vẹt” thì chắc chắn quá trình làm bài tương đối khó khăn.
Tại Hà Nội, các em học sinh sắp chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm. Khi dự đoán về mức độ đề thi, cô Nhàn nhận định: "Đề thi năm nay giảm tải số lượng câu cho phù hợp với thời gian làm bài. Đối với dạng thi trắc nghiệm, giảm số lượng câu đồng nghĩa với việc các em dễ mất điểm hơn.
Do đó, các em học sinh cần làm bài cẩn thận, tránh để mất điểm ở những câu hỏi dễ".
Thừa nhận lứa học sinh năm nay có nhiều vất vả, phải học online trong thời gian kéo dài, nhưng cô có niềm tin rằng, với những gì mà thầy trò đã và đang nỗ lực, chắc chắn các em sẽ thành công và chạm tới cánh cổng trường mà các em mơ ước.