Bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Phương |

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức năm 2021.

Kỳ thi Đánh giá năng lực dự kiến tổ chức với quy mô khoảng 10.000 thí sinh chia thành 6 đợt/năm, trong đó, đợt 1 dự kiến bắt đầu ngày 8-9.5.2021 đến hết tháng 7.2021.

Như đã đưa tin, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông sẽ gồm 3 nhóm năng lực chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, tính toán và xử lý số liệu; Tự khám phá khoa học (tự nhiên-xã hội) và ứng dụng công nghệ theo hướng cá thể hóa.

Bài thi gồm 150 câu hỏi, trong đó có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Thời lượng làm bài thi là 195 phút.

Khi làm bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông, thí sinh phải thực hiện tuần tự từ phần 1 (định lượng) đến phần 2 (định tính) rồi sang phần 3 (khoa học). Sau khi kết thúc mỗi phần, máy tính sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo. Nếu đang làm bài ở phần 2, thí sinh không thể quay trở lại làm các câu hỏi của phần 1.


Năm 2021, ĐHQGHN tuyển sinh 11.250 chỉ tiêu, với 132 ngành/chương trình đào tạo (chuẩn, chất lượng cao, tài năng, tiên tiến) thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên với nhiều phương thức xét tuyển.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lưu ý khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội đã có một số lưu ý với thí sinh khi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của nhà trường vào năm 2021.

Tuyển sinh 2021: Điểm giống và khác nhau giữa 3 bài thi Đánh giá năng lực

Phương Anh |

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM hoàn toàn trắc nghiệm, của ĐH Bách khoa Hà Nội có một phần tự luận. Bên cạnh đó, thời gian làm bài, thang điểm, số đợt thi cũng có nhiều khác biệt.

Bài thi Đánh giá năng lực 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội có thay đổi

Hà Phương |

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo (Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định: "Dạng thức bài thi Đánh giá năng lực năm 2021 có điều chỉnh, thay đổi so với trước đây".

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Nhiều lưu ý khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội đã có một số lưu ý với thí sinh khi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của nhà trường vào năm 2021.

Tuyển sinh 2021: Điểm giống và khác nhau giữa 3 bài thi Đánh giá năng lực

Phương Anh |

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM hoàn toàn trắc nghiệm, của ĐH Bách khoa Hà Nội có một phần tự luận. Bên cạnh đó, thời gian làm bài, thang điểm, số đợt thi cũng có nhiều khác biệt.

Bài thi Đánh giá năng lực 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội có thay đổi

Hà Phương |

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo (Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định: "Dạng thức bài thi Đánh giá năng lực năm 2021 có điều chỉnh, thay đổi so với trước đây".