Bài học từ vụ học sinh tử vong vì điện giật khi học online

Tường Vân |

Bé trai 10 tuổi (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong vì điện giật tại nhà khi học online đặt ra bài học cấp bách về vấn đề đảm bảo an toàn thiết bị học tập và kỹ năng sống cho học sinh.

Trường học đưa ra quy định cấp bách về học trực tuyến

Ngay khi sự việc thương tâm xảy ra, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã thông tin đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh để cảnh báo an toàn cho học sinh trong suốt thời gian học trực tuyến.

“Đầu giờ sáng hôm nay, tôi nhận được thông báo từ ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm điểm danh học sinh hằng ngày trên phần mềm eNetViet và nhắc nhở cha mẹ học sinh đảm bảo an toàn trong quá trình dạy học” – một giáo viên tại Hà Nội cho biết.

Có con trong độ tuổi tiểu học, chị Nguyễn Thị Minh Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngay trong tối 10.9, gia đình đã nhận tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm, nhắc nhở cha mẹ thường xuyên quan tâm, rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn cho con trong quá trình học trực tuyến.

“Tôi rất lo lắng bởi máy tính của con đang dùng là máy cũ, pin không bền, thời lượng học online lại kéo dài cả buổi sáng nên con thường xuyên phải vừa sạc vừa dùng. Khi nghe tin có cháu học sinh tiểu học bị điện giật tử vong, 2 vợ chồng tôi đã tính đến phương án mua máy mới cho con học để đảm bảo an toàn” – chị Thúy bày tỏ.

Hiểu rõ vai trò của phụ huynh trong quá trình con học trực tuyến, chị Lê Thùy Linh (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: “Trẻ con rất hiếu động nên bố mẹ không cẩn trọng rất dễ gây ra những sự cố đáng tiếc. Do đó, vợ chồng tôi không dám rời nửa bước trong quá trình con học. Trước giờ học, tôi cố gắng sạc đầy pin máy tính cho con để hạn chế tối đa tình trạng vừa dùng, vừa sạc pin. Tôi cũng luôn nhắc nhở con rằng cần gì hay máy có vấn đề gì không được tự ý xử lí mà phải báo ngay bố mẹ " - chị Linh cho biết.

Sẽ có hướng dẫn học tập trực tuyến an toàn tại nhà

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: CQCC
Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: CQCC

Sau sự việc, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - chia sẻ, những tai nạn thương tích xảy ra ở trong hay ngoài nhà trường với học sinh đều hết sức đau lòng và một lần nữa nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường cần lưu tâm trong việc phòng ngừa, bảo vệ con trẻ.

Cũng theo ông Tiến, trong thời gian học sinh và trẻ mầm non tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ và học sinh cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ từ phía nhà trường và gia đình học sinh, đặc biệt là sự đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên từng giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh, học sinh các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích có thể xảy ra như điện giật, đuối nước, cháy nổ.

Theo thông tin từ phía Bộ GDĐT, các đơn vị chức năng hiện đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn học tập trực tuyến an toàn tại nhà.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Trong đó, có tiêu chí về đảm bảo an toàn về điện như sau:

- Dây dẫn điện phải được đi ngầm trong tường hoặc có vỏ bọc chắc chắn nếu đi bên ngoài;.

- Các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm được lắp đặt ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi và phải có hộp hay lưới bảo vệ hoặc có nắp đậy an toàn;

- Phải sử dụng các loại đèn có phần vỏ ngoài bằng vật liệu cách điện tại các phòng trong ngôi nhà;

- Không đặt ổ cắm điện trong phòng vệ sinh, nhà tắm, nếu có phải đặt sau cầu chì/Ap-to-mat và ở vị trí an toàn ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thông tin thêm về việc học sinh tử vong vì điện giật khi học trực tuyến

Bích Hà |

Trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cáo chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cùng cơ quan chức năng, liên quan đến việc học sinh của trường tử vong ngày 10.9.

Học sinh đầu cấp, cuối cấp tại Bắc Ninh đi học trở lại từ ngày 15.9

Tường Vân |

Ngày 10.9, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc cho học sinh đến trường học tập.

Bài giảng trên truyền hình quá nhanh, học sinh lớp 1 khó theo kịp

Tường Vân |

Do dịch COVID-19 phức tạp, nhiều địa phương chuyển đổi từ dạy trực tiếp sang dạy học trực tuyến, truyền hình đối với học sinh tiểu học.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin thêm về việc học sinh tử vong vì điện giật khi học trực tuyến

Bích Hà |

Trường tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đã báo cáo chi tiết đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cùng cơ quan chức năng, liên quan đến việc học sinh của trường tử vong ngày 10.9.

Học sinh đầu cấp, cuối cấp tại Bắc Ninh đi học trở lại từ ngày 15.9

Tường Vân |

Ngày 10.9, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc cho học sinh đến trường học tập.

Bài giảng trên truyền hình quá nhanh, học sinh lớp 1 khó theo kịp

Tường Vân |

Do dịch COVID-19 phức tạp, nhiều địa phương chuyển đổi từ dạy trực tiếp sang dạy học trực tuyến, truyền hình đối với học sinh tiểu học.