Bài giảng đạo đức về “nói lời xin lỗi” khiến học sinh Hà Nội rơi nước mắt

Bích Hà |

Clip bài giảng đạo đức nói về công ơn cha mẹ, cách ứng xử với thầy cô giáo và nói lời xin lỗi khi làm tổn thương người khác… đang lan truyền trên mạng xã hội, với hàng triệu lượt xem.

Bài giảng này diễn ra vào sáng 8.1 tại Trường THCS Nhật Tân (Hà Nội) và kéo dài trong 1 tiếng 15 phút. Người nói chuyện với học sinh là thầy giáo Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam.

Trong clip, thầy Nhân nói về cách ứng xử của bạn trẻ, khi làm điều gì đó sai thì không chịu nói lời xin lỗi. Đặc biệt là việc nhiều bạn trẻ vì cá tính, nổi loạn, ích kỷ đã làm những việc khiến cha mẹ buồn, thầy cô phiền lòng. Thầy khuyên: Khi làm điều gì sai, đừng ngại nói lời xin lỗi.

“Con xin lỗi bố, xin lỗi mẹ...! Lời xin lỗi không khó nhưng các bạn trẻ không chịu nói ra, các bạn coi mình là cái rốn của vũ trụ và không quan tâm đến những phiền muộn mà bố, mẹ mình phải chịu...” - thầy Nhân nói.

Bằng chất giọng truyền cảm, thầy giáo nhắn với các học trò: “Đừng bao giờ để bố các bạn chết rồi, quỳ bên cạnh cái quan tài, khóc bù lu bù loa, bố ơi con xin lỗi bố, đừng nói câu đó, ông ấy không nghe được nữa...

Bố mẹ các bạn sáng nay đưa các bạn đến trường, hay các bạn tự đi, thì ở đâu đó vẫn nhớ tới các bạn. Không cớ gì mình làm sai mình không xin lỗi.

Ai đó làm sai với giáo viên, cuối giờ hãy chạy tới phòng hội đồng, nói cô ơi con xin lỗi cô ạ. Mọi lỗi lầm đều được hóa giải. Tại sao, lời xin lỗi dễ như vậy nhiều người không nói?”.

Thầy Nhân cũng nhắc học trò cần biết trân trọng từng khoảnh khắc còn được sống bên cha mẹ, để sau này không phải hối tiếc.

Từng lời nói của thầy giáo đã chạm đến trái tim của hàng trăm học sinh. Các em đã khóc nức nở giữa sân trường và mạnh dạn tâm sự về những câu chuyện đã làm cha mẹ buồn và nói lời xin lỗi.

Buổi chào cờ đầu tuần của Trường THCS Nhật Tân đã biến thành tiết học đạo đức ý nghĩa, khơi gợi, giáo dục nhân cách học sinh. 

"Nghe để thấy bản thân mình bé lại... và nhận ra cha mẹ cho con chưa bao giờ là đủ. Dù bạn có trưởng thành và đi xa đến đâu cha mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước... Dù cho chưa bao giờ lời cảm ơn được thốt ra nhưng sâu thẳm trong lòng bạn luôn muốn dành cho cha mẹ mình điều đó dù còn ngại ngùng..." – thầy Thành Nhân nhắn nhủ đến tất cả học sinh.

Sau khi clip về tiết chào cờ đặc biệt này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận, với hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ.

“Rất hay và ý nghĩa”, “Đây là cách giáo duc hay, đề nghị nhân rộng ra toàn xã hội, tất cả các trường”… là ý kiến của nhiều người sau khi xem clip bài giảng đạo đức này.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bài giảng đạo đức gần 3 triệu lượt xem của cô giáo 87 tuổi

Huyền Huyền |

Gần 3 triệu lượt xem - con số mà nhiều người nghĩ là kỉ lục của các video clip âm nhạc đình đám - lại đến từ chính một bài giảng về đạo đức của một vị giáo già.

Nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

HOA LÊ |

“Chúng tôi mong muốn Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng giảng dạy. Toàn bộ những bài giảng đạt giải được biên tập trở thành bài giảng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động”.

Trẻ em nghèo hào hứng với lớp học chống xâm hại tình dục

Thanh Huyền |

Những trẻ em nghèo trong Lớp học tình thương của ông Tư vui và náo nhiệt hơn với bài giảng về giáo dục giới tính đến từ dự án “Lớn lên an toàn”. Đây là dự án mang đến những kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Bài giảng đạo đức gần 3 triệu lượt xem của cô giáo 87 tuổi

Huyền Huyền |

Gần 3 triệu lượt xem - con số mà nhiều người nghĩ là kỉ lục của các video clip âm nhạc đình đám - lại đến từ chính một bài giảng về đạo đức của một vị giáo già.

Nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

HOA LÊ |

“Chúng tôi mong muốn Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng giảng dạy. Toàn bộ những bài giảng đạt giải được biên tập trở thành bài giảng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động”.

Trẻ em nghèo hào hứng với lớp học chống xâm hại tình dục

Thanh Huyền |

Những trẻ em nghèo trong Lớp học tình thương của ông Tư vui và náo nhiệt hơn với bài giảng về giáo dục giới tính đến từ dự án “Lớn lên an toàn”. Đây là dự án mang đến những kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.