Bắc Ninh: Yêu cầu thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021

Quế Chi |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 – 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi năm học 2020 – 2021. Trong đó, thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Đồng thời, thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện, các sản phẩm, công trình hình thành từ các khoản tài trợ, cần được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý Nhà nước về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn, thực hiện thanh, kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

Trước đó, ngày 4.9, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Tặng quà 453 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quế Chi |

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con đoàn viên công đoàn vượt khó học giỏi năm 2020 và trao giải cuộc thi ảnh qua Facebook “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020”.

TPHCM: Các khoản thu thỏa thuận đầu năm học không vượt quá khung quy định

Ngọc Lê |

Các khoản thu đầu năm học phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và không thu vượt quá khung quy định của Sở GDĐT TPHCM.

Bắc Ninh: Chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học

Bảo Hân |

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học2020 – 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắc Ninh: Tặng quà 453 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quế Chi |

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con đoàn viên công đoàn vượt khó học giỏi năm 2020 và trao giải cuộc thi ảnh qua Facebook “Nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020”.

TPHCM: Các khoản thu thỏa thuận đầu năm học không vượt quá khung quy định

Ngọc Lê |

Các khoản thu đầu năm học phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và không thu vượt quá khung quy định của Sở GDĐT TPHCM.

Bắc Ninh: Chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học

Bảo Hân |

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học2020 – 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.