Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ 10.8

Tường Vân |

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 10.8.2021, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 trong toàn tỉnh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trở lại trường để hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020-2021.

Cụ thể, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4 thực hiện kiểm tra từ ngày 10-12.8, các khối lớp 6,7,8 kiểm tra từ ngày 10-15.8; các lớp 10, 11 kiểm tra từ ngày 10-13.8.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh hoàn thành các học phần thực hành hệ Cao đẳng chính quy từ ngày 10-12.8 và thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 từ ngày 13-15.8.

Tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh, học sinh lớp 11 và 12 của năm học 2021-2022 tham gia bồi dưỡng chuẩn bị thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022 sẽ tập trung ôn tập tại trường từ ngày 9.8.2021.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GDĐT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tiến hành xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong số cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Ngày 6.8, toàn tỉnh Bắc Ninh không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, đây là ngày thứ 14 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 6.8, toàn tỉnh ghi nhận 1.727 ca mắc COVID-19, trong đó, riêng thành phố Bắc Ninh là 887 ca.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Học sinh có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021. Với những lớp, cấp học còn lại, học sinh sẽ tựu trường vào 1.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Học sinh có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021. Với những lớp, cấp học còn lại, học sinh sẽ tựu trường vào 1.9.