Bắc Ninh: Chấn chỉnh việc thực hiện các khoản thu đầu năm học

Bảo Hân |

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học2020 – 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu, chi tài chính theo đúng quy định, công khai, minh bạch. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Đồng thời, tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học; đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lạm thu. Đồng thời, có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các thư viện dùng chung, cho học sinh thuộc các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2020 - 2021.

Cùng với đó, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh sẽ bị xử lý thế nào?

Phạm Đông |

Dưới góc độ pháp lý, luật sư đã có phân tích về đối tượng bạo hành con gái 6 tuổi khi bị khởi tố các tội hành hạ con đẻ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đồng Tháp: Công bố 26 đường dây nóng phản ánh các khoản thu đầu năm học

LAN NGÔ |

Ngày 8.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã có thông báo 26 số điện thoại đường dây nóng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021.

Thu đầu năm học, phụ huynh không phải đóng những khoản nào?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thu đầu năm học luôn là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, phụ huynh cần nắm rõ những những khoản phải đóng và không phải đóng dưới đây để chống "lạm thu" đầu năm học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đối tượng bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh sẽ bị xử lý thế nào?

Phạm Đông |

Dưới góc độ pháp lý, luật sư đã có phân tích về đối tượng bạo hành con gái 6 tuổi khi bị khởi tố các tội hành hạ con đẻ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đồng Tháp: Công bố 26 đường dây nóng phản ánh các khoản thu đầu năm học

LAN NGÔ |

Ngày 8.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã có thông báo 26 số điện thoại đường dây nóng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021.

Thu đầu năm học, phụ huynh không phải đóng những khoản nào?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thu đầu năm học luôn là mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, phụ huynh cần nắm rõ những những khoản phải đóng và không phải đóng dưới đây để chống "lạm thu" đầu năm học.