Bắc Giang tăng cường phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang sẽ có 3.055 thí sinh trên địa bàn tỉnh và 68 thí sinh của 7 tỉnh ngoài. Đây đều là các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các ngày 7-8.7.2021.

Toàn tỉnh có 8 điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo kế hoạch, toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 8 điểm thi cho 3055 thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Bắc Giang và 68 thí sinh dự thi đợt 2 của 7 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021
Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Hội đồng thi tổ chức coi thi tại 8 điểm thi ở các huyện, thành phố. Thí sinh của 7 tỉnh dự thi tại các điểm thi theo nguyện vọng đề xuất. Cụ thể:

- 4 điểm thi dành cho thí sinh trên địa bàn huyện Lục Ngạn đặt tại 4 trường THPT: Lục Ngạn số 1, Lục Ngạn số 2, Lục Ngạn số 3 và Lục Ngạn số 5;

- 1 điểm thi dành cho thí sinh trên địa bàn huyện Lạng Giang đặt tại trường THPT Lạng Giang số 3;

- 1 điểm thi dành cho thí sinh trên địa bàn huyện Lục Nam đặt tại trường THPT Tứ Sơn;

- 1 điểm thi dành cho thí sinh trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng, TP.Bắc Giang đặt tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên;

- 1 điểm thi dành cho thí sinh trên địa bàn huyện Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hoà: Đặt tại trường THPT Tân Yên số 1.

- 5 điểm thi đặt tại 5 trường THPT: Lục Ngạn số 3, Lạng Giang số 3, Tứ Sơn, Ngô Sĩ Liên, Tân Yên số 1. Mỗi điểm thi bố trí thêm một khu vực thi độc lập dành cho các thí sinh có liên quan tới dịch bệnh COVID-19 thuộc các diện F1, F2, thuộc vùng cách ly y tế, vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, thí sinh đi từ vùng dịch về. Các thí sinh dự thi tại khu vực thi độc lập được phân loại, quản lý theo từng đối tượng liên quan đến dịch bệnh.

Đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho thí sinh tỉnh ngoài

Sở GDĐT Bắc Giang đã thống nhất phương án tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tỉnh ngoài cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Cụ thể như sau:

Thí sinh các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Lạng Sơn thi tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên sẽ lưu trú tại Khách sạn Hữu nghị Minh Trung, số 2, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú (TP. Bắc Giang).

Thí sinh tỉnh Thái Nguyên thi tại Trường THPT Tân Yên số 1 sẽ lưu trú tại Khách sạn Hoàng Gia, đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).

Trong thời gian lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, thí sinh và thành viên đoàn phải cam kết hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, chủ động hạn chế, không tiếp xúc với những người ngoài gia đình, không ra khỏi nơi cư trú, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Theo kế hoạch, các Ban Chấm thi tổ chức chấm thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang từ ngày 9.8.2021 và xong trước ngày 15.8.2021. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 24.8.2021.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Chênh lệch điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT lớn

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Kết quả đối sánh điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, 8/9 môn trong kỳ thi có điểm thi thấp hơn điểm học bạ. Trong đó Lịch sử chênh đến 2,68 điểm.

Điểm học bạ “vênh” với điểm thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển đại học như thế nào?

Đặng Chung - Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố kết quả so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn. Kết quả đối sánh cho thấy, 8/9 môn trong kỳ thi có điểm thi thấp hơn điểm học bạ - trong đó Lịch sử chênh đến 2,68 điểm. Việc này đang đặt ra những băn khoăn về chất lượng đầu vào và công bằng trong xét tuyển đại học, khi cả nước có tới hơn 100 trường sử dụng điểm học bạ để tuyển sinh.

Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin nhanh 60s: Chênh lệch điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT lớn

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Kết quả đối sánh điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, 8/9 môn trong kỳ thi có điểm thi thấp hơn điểm học bạ. Trong đó Lịch sử chênh đến 2,68 điểm.

Điểm học bạ “vênh” với điểm thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển đại học như thế nào?

Đặng Chung - Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố kết quả so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn. Kết quả đối sánh cho thấy, 8/9 môn trong kỳ thi có điểm thi thấp hơn điểm học bạ - trong đó Lịch sử chênh đến 2,68 điểm. Việc này đang đặt ra những băn khoăn về chất lượng đầu vào và công bằng trong xét tuyển đại học, khi cả nước có tới hơn 100 trường sử dụng điểm học bạ để tuyển sinh.

Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.