Bắc Giang sẵn sàng phương án tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cùng các ban ngành liên quan tích cực chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện theo đúng thông báo của Bộ GDĐT ngày 17.6 về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 2 đợt thi. Trong đó, đợt thi đầu tiên diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7.

Đối với thí sinh không nằm trong vùng bị phong tỏa, cách ly xã hội sẽ tham gia thi vào đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và 8.7. Các đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 sẽ tham gia đợt 2 của kỳ thi. Thời gian thi cụ thể sẽ do Bộ GDĐT quyết định.

Tính đến 17h ngày 18.6, toàn tỉnh còn 3 học sinh lớp 12 nhiễm COVID-19; 48 em là F1 và hơn 5,2 nghìn em cư trú ở vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế. Danh sách số lượng thí sinh không thể dự thi trong đợt 1 do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ liên tục được cập nhật và báo cáo với Bộ GDĐT trước ngày 5.7 để tổ chức thi đợt 2 cho các em.

Hiện tại, Sở GDĐT tỉnh và các ngành công an, y tế, giao thông vận tải, điện lực, UBND huyện, thành phố... đang tích cực chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, bố trí điểm thi, phòng thi dự phòng, phòng cách ly tạm thời để kịp thời trưng dụng khi có vấn đề phát sinh, sẵn sàng tổ chức kỳ thi tuyển an toàn, chất lượng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 21 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong đó, 14,1 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non (chiếm 67,4%); 6,2 nghìn thí sinh dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp (chiếm 29,8%); số còn lại là những thí sinh đã tốt nghiệp từ năm trước tham dự kỳ thi lần này để sử dụng kết quả cho nguyện vọng tuyển sinh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.6: Bộ GDĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Hỗ trợ gấp 55 lần mức lương cơ sở cho sinh viên sư phạm giỏi; Dịch phức tạp, TPHCM nghiên cứu phương thức kết hợp xét tuyển vào lớp 10;...

Chính thức tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8.7.2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn làm bài nghị luận xã hội đạt điểm tối đa kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trong đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT , câu hỏi nghị luận xã hội chiếm 2 điểm trên toàn bài và là phần mà tất cả thí sinh đều có thể làm được.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Bộ GDĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngọc Trâm - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 18.6: Bộ GDĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Hỗ trợ gấp 55 lần mức lương cơ sở cho sinh viên sư phạm giỏi; Dịch phức tạp, TPHCM nghiên cứu phương thức kết hợp xét tuyển vào lớp 10;...

Chính thức tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8.7.2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn làm bài nghị luận xã hội đạt điểm tối đa kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trong đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT , câu hỏi nghị luận xã hội chiếm 2 điểm trên toàn bài và là phần mà tất cả thí sinh đều có thể làm được.