Bà Rịa - Vũng Tàu thiếu 680 giáo viên, trống 1.100 biên chế ngành giáo dục

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, do thiếu nguồn giáo viên để tuyển nên ngành hiện còn “trống” hơn 1.100 biên chế; các địa phương đều chưa tuyển đủ giáo viên cho năm học mới.

Ngày 18.8, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nội Vụ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư về công tác chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bà Trần Thị Ngọc Châu - Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, tới thời điểm này, ngành giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện cơ bản. Về nhân sự, các địa phương đang thực hiện thi tuyển, chậm nhất tháng 9 tới sẽ hoàn thành để chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng gặp vấn đề thiếu giáo viên, không có nguồn tuyển, biên chế không được giao thêm. Cụ thể trong năm 2022, do thiếu nguồn tuyển nên ngành hiện còn “trống” hơn 1.100 biên chế; tổng số giáo viên, nhân viên cần tuyển mới cho năm học tới là gần 680 người, song các địa phương đều chưa tuyển đủ.

Bên cạnh đó, ngành được giao số lượng người làm việc là 16.164 người, trong khi định mức cần có là 17.235 người. Ngành đã đề nghị phê duyệt bổ sung 897 người, nhưng chỉ mới được bổ sung 78 người. Một số trường mới thành lập chưa được giao biên chế...

Vì vậy, ngành Giáo dục đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết khó khăn để triển khai tốt công tác khi bắt đầu năm học mới.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của ngành giáo dục để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và Tỉnh ủy; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành giáo dục.

Được biết năm học tới, toàn tỉnh có 381 trường công lập, 96 trường tư thục và nhóm trẻ với khoảng 300.000 học sinh các cấp học. Trong dịp hè, UBND các địa phương đã sửa chữa nhỏ, cải tạo, chống xuống cấp, sửa chữa nhà vệ sinh... cho các trường học với tổng kinh phí khoảng 230 tỉ đồng. Đồng thời mua sắm, trang bị thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 2 và lớp 6 với tổng kinh phí khoảng 133 tỉ đồng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Giáo viên ngoài công lập chờ hướng dẫn làm thủ tục để nhận hỗ trợ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chờ đợi địa phương hướng dẫn thủ tục, hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 103/2022/NQ-CP.

TPHCM: Đối mặt với nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên, sĩ số lớp học tăng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục TP đang phải đối mặt với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn như: Tin học, Mỹ thuật, Tiếng Anh. Đồng thời, một số quận huyện đang đối mặt với sĩ số lớp đông, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cần Thơ thiếu 647 giáo viên trong năm học mới 2022-2023

Yến Phương |

Cần Thơ - Hiện tại, toàn thành phố thiếu 647 giáo viên. Điều này gây khó khăn cho việc phân công giảng dạy, nhất là ngay thời điểm chuẩn bị bước vào đầu năm học.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cần Thơ: Giáo viên ngoài công lập chờ hướng dẫn làm thủ tục để nhận hỗ trợ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Giáo viên ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chờ đợi địa phương hướng dẫn thủ tục, hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 103/2022/NQ-CP.

TPHCM: Đối mặt với nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên, sĩ số lớp học tăng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục TP đang phải đối mặt với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn như: Tin học, Mỹ thuật, Tiếng Anh. Đồng thời, một số quận huyện đang đối mặt với sĩ số lớp đông, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cần Thơ thiếu 647 giáo viên trong năm học mới 2022-2023

Yến Phương |

Cần Thơ - Hiện tại, toàn thành phố thiếu 647 giáo viên. Điều này gây khó khăn cho việc phân công giảng dạy, nhất là ngay thời điểm chuẩn bị bước vào đầu năm học.