Bà Rịa- Vũng Tàu: Ngày 2.6 sẽ chốt phương án tuyển sinh lớp 10

HOÀNG HẢI |

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Bà Rịa- Vũng Tàu (BRVT) diễn ra trong hai ngày 3 và 4.6 với hơn 11.400 thí sinh ở 28 điểm coi thi.

Đến thời điểm này, ngành GDĐT đã chuẩn bị mọi mặt để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (năm học 2021-2022) có thể diễn ra trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tầm kiểm soát.

Các cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đều đã sẵn sàng để ngay khi phương án tổ chức kỳ thi được “chốt”, kỳ thi sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

GV Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chuẩn bị bì đựng đề thi cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022. Ảnh: Khánh Chi
Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chuẩn bị bì đựng đề thi cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022. Ảnh: Khánh Chi

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GDĐT cho biết, ngày 2.6, trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh COVID-19, ngành sẽ “chốt” phương án tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên vào lúc này, phương án 1 (thi tuyển vào ngày 3 và 4.6) vẫn được ưu tiên. Do đó, Sở GDĐT đã thành lập 28 điểm thi, ngoài ra, tại mỗi địa phương đều bố trí thêm 1 điểm thi dự phòng.

Bên cạnh ưu tiên chuẩn bị cho phương án 1, Sở GDĐT chủ động chuyển trạng thái sang 3 phương án còn lại: (2) Đến gần ngày thi phát sinh một vài thí sinh phải cách ly thì sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo kế hoạch nhưng dùng điểm trung bình môn xét tuyển cho các học sinh bị cách ly; (3) Nếu COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn kiểm soát tốt nhưng đến gần ngày thi có khu vực phải phong tỏa, ảnh hưởng đến việc dự thi của nhiều thí sinh, thì các địa phương bị phong tỏa sẽ tổ chức thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp. Các địa phương không bị ảnh hưởng vẫn tổ chức thi theo kế hoạch; (4) Nếu dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều địa phương, thời gian kéo dài, sẽ dời lịch thi hoặc đổi phương thức tuyển sinh.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10: Thầy giáo tiếng Anh gợi ý cách làm bài thi đạt điểm cao

Vân Trang |

Với mong muốn giúp học sinh ôn luyện hiệu quả trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi vào lớp 10, thầy Nguyễn Danh Chiến - giáo viên tiếng Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp học sinh có phương pháp ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Nghệ An: Bảo đảm an toàn cho hơn 3 vạn thí sinh thi vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Nghệ An có hơn 30 nghìn thí sinh tham dự, được chuẩn bị tổ chức đúng quy chế, bảo đảm an toàn chống dịch COVID-19.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đảm bảo an toàn cho học sinh là mục tiêu hàng đầu

Tường Vân - Đặng Chung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong khi đó tại Hà Nội, dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Còn với học sinh, căng thẳng và áp lực vẫn là tâm lý chung khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thi vào lớp 10: Thầy giáo tiếng Anh gợi ý cách làm bài thi đạt điểm cao

Vân Trang |

Với mong muốn giúp học sinh ôn luyện hiệu quả trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi vào lớp 10, thầy Nguyễn Danh Chiến - giáo viên tiếng Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích giúp học sinh có phương pháp ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Nghệ An: Bảo đảm an toàn cho hơn 3 vạn thí sinh thi vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Nghệ An có hơn 30 nghìn thí sinh tham dự, được chuẩn bị tổ chức đúng quy chế, bảo đảm an toàn chống dịch COVID-19.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đảm bảo an toàn cho học sinh là mục tiêu hàng đầu

Tường Vân - Đặng Chung |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong khi đó tại Hà Nội, dự kiến kỳ thi vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.6. Để đảm bảo an toàn, các nhà trường đang gấp rút lên phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Còn với học sinh, căng thẳng và áp lực vẫn là tâm lý chung khi phải tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh.