Nghệ An:

Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện

QUANG ĐẠI |

Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn triển khai dạy học công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại trên cơ sở nhu cầu, tự nguyện của học sinh.

Đầu năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 1583 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, trong đó chỉ đạo cụ thể về giải pháp triển khai sách Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

Văn bản nêu rõ: "Triển khai dạy học Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục ở những trường đảm bảo điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học tự nguyện lựa chọn nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo khi triển khai các phương pháp dạy học nêu trên; kiên quyết không triển khai thực hiện ở những cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện đảm bảo".

Trước đó, chương trình này được đưa vào nhiều địa phương trên cả nước, với hàng nghìn trường học tham gia.

Năm 2016- 2017, cả nước có 48 tỉnh, thành phố đã triển khai dạy học môn Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục với 7.857 trường và 693.478 học sinh.

Theo nhà giáo Trần Chút - chuyên gia biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt phổ thông, chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm khác biệt gây tranh cãi như: Quan điểm "chân không về nghĩa", cách đánh vần 3 chữ c/k/q đều đọc là "cờ", một số ngữ liệu chưa bảo đảm chưa đáp ứng tốt mục tiêu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt...

Sau khi dư luận lên tiếng và có ý kiến của đại biểu Quốc hội, một hội đồng quốc gia được lập ra để thẩm định chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập của chương trình này và yêu cầu chỉnh sửa.

Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tài liệu "Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục" phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019 ở những nơi đang triển khai và không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sách thí điểm VNEN, Công nghệ giáo dục đắt gấp ba lần sách giáo khoa, địa phương xin giảm giá

Bích Hà |

Giá bán một bộ sách VNEN cao gấp 3 lần giá một bộ sách giáo khoa (SGK) bình thường, nên hầu hết các địa phương có kiến nghị xin giảm giá sách. Đây là kết luận của Đoàn giám sát của Quốc hội đối với việc in và phát hành bộ sách VNEN Công nghệ giáo dục.

Triển khai tài liệu Công nghệ giáo dục: Thí điểm tự nguyện nhưng không hướng dẫn thực hiện

QUANG ĐẠI |

Theo Bộ GDĐT, tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường, nhưng không hướng dẫn quy trình thực hiện.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sách thí điểm VNEN, Công nghệ giáo dục đắt gấp ba lần sách giáo khoa, địa phương xin giảm giá

Bích Hà |

Giá bán một bộ sách VNEN cao gấp 3 lần giá một bộ sách giáo khoa (SGK) bình thường, nên hầu hết các địa phương có kiến nghị xin giảm giá sách. Đây là kết luận của Đoàn giám sát của Quốc hội đối với việc in và phát hành bộ sách VNEN Công nghệ giáo dục.

Triển khai tài liệu Công nghệ giáo dục: Thí điểm tự nguyện nhưng không hướng dẫn thực hiện

QUANG ĐẠI |

Theo Bộ GDĐT, tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường, nhưng không hướng dẫn quy trình thực hiện.