An ninh thắt chặt xuyên đêm tại địa điểm rà soát bất thường về điểm thi ở Sơn La

Văn Phú |

Nhiều công an được bố trí để bảo đảm an ninh tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La, công tác kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT được tiến hành xuyên đêm.

Đêm 19.7, hàng chục cảnh sát cùng phối hợp với tổ công tác của Bộ GD&ĐT vẫn đang tích cực làm việc tại Sở GD& ĐT Sơn La để rà soát lại điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của những thí sinh tại tỉnh này do có những nghi vấn về điểm thi được cho là cao bất thường.

Chiều 19.7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT - phụ trách đã bắt đầu làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Buổi làm việc của công tác bắt đầu từ 15h chiều cùng ngày. Và đến gần 23 giờ đêm, lực lượng chức năng bên trong vẫn đang tích cực làm việc.

 
An ninh thắt chặt trong đêm tại Sở Giáo dục & Đào tạo Sơn La.

Theo ghi nhận của PV, sau sự xuất hiện của tổ công tác Bộ GD&DT, an ninh tại Sở GD& ĐT Sơn La được thắt chặt hơn, người lạ không được phép ra vào quanh khu vực.

Khuya 15.7, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang vẫn sáng đèn, công việc rà soát kết quả thi THPT quốc gia của tỉnh được tích cực triển khai.
Khuya 20.7, Sở GDĐT tỉnh Sơn La vẫn sáng đèn, công việc rà soát kết quả thi THPT quốc gia của tỉnh được tích cực triển khai.
Căn phòng đoàn công tác làm việc luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Đến đầu giờ chiều 15.7, lực lượng an ninh được tăng cường để bảo vệ an toàn cho toàn bộ công tác rà soát.
Căn phòng đoàn công tác làm việc luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Đến tối, lực lượng an ninh được tăng cường để bảo vệ an toàn cho toàn bộ công tác rà soát.
 2h sáng tổ công tác của Bộ GD&ĐT rời Sở GD& ĐT Sơn La, kết thúc ngày làm việc đầu tiên, vẫn chưa có kết quả chính thức về việc bất thường về điểm thi ở Sơn La.

Trước đó, theo kế hoạch, đoàn công tác có buổi làm việc với Sở GDĐT tỉnh Hà Giang và bắt tay vào rà soát những bất thường trong điểm thi vào lúc  2h chiều 19.7. Tuy nhiên, đến hơn 3h chiều cùng ngày, công việc này mới tiến hành được. Lý do là vì ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trời mưa to, đoạn qua đèo Rừng Già (cách TP.Sơn La khoảng 150km) bị sạt lở nghiêm trọng, tổ công tác đến TP.Sơn La chậm hơn dự kiến.

Tinh thần của tổ công tác là làm quyết liệt, nghiêm minh. Mong nhân dân và thí sinh cả nước hãy tin tưởng”- ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT - khẳng định.

Văn Phú
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

NHÓM PV |

Hôm nay (20.7), thời điểm chậm nhất để các địa phương cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Trước tình trạng những bất thường về điểm thi đang lan rộng và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, dư luận băn khoăn về việc có nên hoãn công nhận tốt nghiệp THPT?

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Gần 12 tiếng làm việc, trụ sở Sở GDĐT vẫn sáng đèn

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã làm việc với Sở GDĐT Lạng Sơn về nghi vấn điểm thi bất thường từ hơn 10h sáng ngày 19.7, đến 21.30p cùng ngày công việc vẫn đang được tiến hành. 

Bắt đầu rà soát hàng loạt bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La

Đặng Chung |

Chiều 19.7, khi vừa đặt chân đến Sơn La, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - làm trưởng đoàn đã bắt tay vào việc rà soát những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

NHÓM PV |

Hôm nay (20.7), thời điểm chậm nhất để các địa phương cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Trước tình trạng những bất thường về điểm thi đang lan rộng và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, dư luận băn khoăn về việc có nên hoãn công nhận tốt nghiệp THPT?

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Gần 12 tiếng làm việc, trụ sở Sở GDĐT vẫn sáng đèn

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Đoàn công tác của Bộ GDĐT đã làm việc với Sở GDĐT Lạng Sơn về nghi vấn điểm thi bất thường từ hơn 10h sáng ngày 19.7, đến 21.30p cùng ngày công việc vẫn đang được tiến hành. 

Bắt đầu rà soát hàng loạt bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La

Đặng Chung |

Chiều 19.7, khi vừa đặt chân đến Sơn La, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - làm trưởng đoàn đã bắt tay vào việc rà soát những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.