An Giang thông tin về “thư ngỏ” kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh

Lục Tùng |

An Giang - Dư luận xôn xao với thư ngỏ của hiệu trưởng kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa đã qua sử dụng cho học sinh dân tộc miền núi.

Ngày 14.9, trao đổi với Lao Động, ông Trần Minh Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết sự thật về thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh của hiệu trưởng một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện xuất hiện trên mạng xã hội mấy ngày qua. Theo ông Giang, vị hiệu trưởng này xác nhận là không đưa thư ngỏ lên mạng xã hội.

Trường Trung học cơ sở Ô Lâm, huyện Tri Tôn (An Giang) nơi xuất phát thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh: CTV
Trường Trung học cơ sở Ô Lâm, huyện Tri Tôn (An Giang) nơi xuất phát thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh: CTV

Theo đó, mấy ngày qua, dư luận xôn xao khi mạng xã hội xuất hiện thư ngỏ do ông Chau Mô Ni Sóc Kha, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ô Lâm (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn) đóng dấu ký tên với nội dung kêu gọi cộng đồng xã hội đóng góp hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh dân tộc miền núi tỉnh An Giang. Cụ thể là sách giáo khoa lớp 8, lớp 9 đã qua sử dụng để học sinh đang theo học tại trường tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, theo ông Giang, qua trao đổi, ông Sóc Kha xác nhận là có tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa, nhưng ông không tự đưa thư ngỏ này lên mạng xã hội.

Cụ thể, sau ngày khai giảng niên khóa 2022-2023, phát hiện có khoảng trên 50 học sinh lớp 8, lớp 9 bị thiếu sách giáo. Thương học trò ở  xã miền núi có trên 97% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, ông Sóc Kha vận động một số người thân đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM giúp đỡ.

Tuy nhiên, nhóm người này đề nghị ông Kha có văn bản để tiện lợi cho đóng góp. Sau đó, ông Sóc Kha chỉ gởi qua người này. Vì vậy ông cũng rất lấy làm ngạc nhiên khi thư ngỏ của mình xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo ông Sóc Kha, hiện đã có đủ số lượng sách giáo khoa theo nhu cầu thực tế của học sinh, nhà trường không tiếp tục kêu gọi cũng như đón nhận đóng góp sách giáo khoa nữa.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Truy tố cựu Cục phó QLTT Hà Nội nhận hối lộ vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc ông Trần Hùng - cựu Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường nhận hối lộ 300 triệu đồng trong vụ sách giáo khoa giả.

7.000 học sinh TPHCM thiếu sách giáo khoa cho năm học mới

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiện tại, TPHCM còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, trong đó rơi vào lớp 7, 10 - các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018.

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới: Không để học sinh phải “học chay"

Tường Vân - Phan Liên |

Câu chuyện thiếu sách giáo khoa đã diễn ra từ trước ngày tựu trường. Và đến nay, dù đã bắt đầu năm học mới được vài ngày nhưng nhiều nơi sách giáo khoa vẫn chưa đến tay học sinh và giáo viên. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm khi năm học mới, học sinh vẫn phải “học chay”?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Truy tố cựu Cục phó QLTT Hà Nội nhận hối lộ vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc ông Trần Hùng - cựu Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường nhận hối lộ 300 triệu đồng trong vụ sách giáo khoa giả.

7.000 học sinh TPHCM thiếu sách giáo khoa cho năm học mới

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hiện tại, TPHCM còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, trong đó rơi vào lớp 7, 10 - các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018.

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới: Không để học sinh phải “học chay"

Tường Vân - Phan Liên |

Câu chuyện thiếu sách giáo khoa đã diễn ra từ trước ngày tựu trường. Và đến nay, dù đã bắt đầu năm học mới được vài ngày nhưng nhiều nơi sách giáo khoa vẫn chưa đến tay học sinh và giáo viên. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm khi năm học mới, học sinh vẫn phải “học chay”?