Ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai

Huân Cao |

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp (TPHCM) cho rằng, việc ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai.

Báo Lao Động đã có bài phản ánh phụ huynh trường Tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (TPHCM) bức xúc khi phải đóng quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Vĩnh Thanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp cho biết, trường tiểu học Lê Đức Thọ là trường tiên tiến theo xu thế mô hình tiên tiến hội nhâp. Trong mô hình này, UBND quận đã ghi rõ từng khoản thu và nhà trường phải thực hiện nghiêm túc.

Theo ông Thanh, trường được phép thu các khoản như: Thu hộ chi hộ, thu thỏa thuận và khoản thu tiền tiên tiến hội nhập. Quận cho phép trường được thu thỏa thuận với người dân 1,5 triệu đồng/tháng, là dành riêng cho trường tiên tiến hội nhập. Ngoài ra, còn có những khoản thu theo chương trình vận động đóng góp, tùy theo nhu cầu đăng ký của học sinh và phụ huynh. Riêng khoản quỹ Ban đại diện phụ huynh, thì Phòng đã chỉ đạo phải làm đúng theo thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Việc thu quỹ này phải dựa trên quy trình là trưởng ban đại diện sẽ làm phương án dự trù và thỏa thuận với giáo viên chủ nhiệm. Khi thỏa thuận xong thì chuyển lên cho hiệu trưởng phê duyệt, nhưng hiệu trưởng chỉ phê duyệt đúng nội dung những khoản nào phục vụ trực tiếp cho con em học lớp đó. Trong đó, những khoản cơ sở vật chất nhà nước đã đầu tư thì không được đụng đến, còn lại những khoản nào nhà nước không đầu tư thì được phép xã hội hóa. Thỏa thuận xong rồi thì hiệu trưởng xin ý kiến của phụ huynh, nếu nhận được đồng thuận thì mới bút phê vào để tiến hành thu" - ông Thanh nói.

Lãnh đạo Phòng giáo dục cho rằng, việc Ban đại diện phụ huynh trường Tiểu học Lê Đức Thọ ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai . Ảnh: Huân Cao

Ông Thanh cho biết thêm, từ thông tin phản ánh của Báo Lao Động, Phòng sẽ xác minh xem trường có thực hiện đúng theo chỉ đạo của Phòng hay không, đồng thời kiểm tra việc triển khai đến từng lớp có đúng như quy định. Quan điểm của Phòng rất rõ ràng, lớp nào làm sai thì giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm, trường nào làm sai thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm.

"Chúng tôi quan điểm phải rạch ròi với người dân, khoản nào nhà nước yêu cầu làm đúng theo quy định thì phải nghiêm túc làm theo. Riêng khoản nào cho phép xã hội hóa thì mới được phép triển khai chứ không được lộn xộn. Việc thu quỹ phải dựa trên cơ sở vận động, ai có điều kiện thì đóng, ai không có điều kiện thì thôi chứ đưa ra mức 3 triệu đồng/học kỳ là sai. Việc này, Phòng sẽ tiến hành xác minh kiểm tra để làm rõ" - ông Thanh nói.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp, thực hiện chỉ đạo của UBND quận và Sở Giáo dục, năm nào Phòng cũng lập đoàn kiểm tra việc thu chi đầu năm để xem các trường thực hiện nghiêm túc hay không. Theo kế hoạch, tuần tới Phòng sẽ đi kiểm tra một số trường trên địa bàn quận, nếu trường Tiểu học Lê Đức Thọ nằm trong danh sách này thì Phòng cũng sẽ xuống kiểm tra.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc vì đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ

Huân Cao |

Phụ huynh tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) bức xúc khi đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ.

Họp đầu năm, phụ huynh đóng tiền máy lạnh, khuyến học mà không có phiếu thu

Tâm An |

Trong cuộc họp đầu năm của phụ huynh lớp 1/4 trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận 12, TPHCM), phụ huynh đóng khoản phí máy lạnh, khuyến học, quỹ lớp mà không có phiếu thu.

Phụ huynh đau đầu với các khoản “tự nguyện” đầu năm học

NHẬT HỒ |

Năm học mới đã chính thức được gần một tuần. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo nghiêm cấm lạm thu đầu năm học. Tuy nhiên, các khoản “tự nguyện” khiến phụ huynh phải đau đầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bức xúc vì đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ

Huân Cao |

Phụ huynh tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) bức xúc khi đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ.

Họp đầu năm, phụ huynh đóng tiền máy lạnh, khuyến học mà không có phiếu thu

Tâm An |

Trong cuộc họp đầu năm của phụ huynh lớp 1/4 trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận 12, TPHCM), phụ huynh đóng khoản phí máy lạnh, khuyến học, quỹ lớp mà không có phiếu thu.

Phụ huynh đau đầu với các khoản “tự nguyện” đầu năm học

NHẬT HỒ |

Năm học mới đã chính thức được gần một tuần. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo nghiêm cấm lạm thu đầu năm học. Tuy nhiên, các khoản “tự nguyện” khiến phụ huynh phải đau đầu.