Ấm lòng bữa cơm cho các thí sinh nội trú người dân tộc Cơ Tu

H.VINH |

Mỗi bữa cơm tươm tất đầy nghĩa tình mà thầy cô và các cô quản sinh nấu cho học trò mùa ôn thi, mỗi bình nước mà nhà trường nấu để học trò uống khi học thi… là nguồn động viên lớn lao, của nhiều bạn học sinh người đồng bào dân tộc Cơ Tu ở tại điểm thi trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Đợt thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 18 học sinh là con em người dân tộc Cơ Tu ở hai xã Hòa Phú và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) dự thi. Đây cũng là ngôi trường THPT duy nhất có học sinh người dân tộc Cơ Tu theo học.

Do nhà các em ở xa, nên trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Sở GDĐT Đà Nẵng cùng với lãnh đạo Trường phối hợp với chính quyền, ban, ngành địa phương tổ chức cho thí sinh vào ở trong khu nội trú Trường để ôn tập và ở lại thi với những điều kiện sinh hoạt hết sức thuận lợi.

Được tạo điều kiện, bố trí chỗ ăn, ở ngay tại điểm thi, thí sinh cảm thấy rất yên tâm, thoải mái. Niềm vui của các thí sinh càng được nhân lên khi trước và trong những ngày tham dự kỳ thi, các quản sinh, nhân viên nơi đây đã tự tay đi chợ, nấu cơm, chuẩn bị từng bữa ăn tươm tất.

Ở căn phòng ăn của khu nội trú, sau khi tiếng trống kết thúc bài thi vang lên cũng là lúc 2 cô nhân viên nấu ăn là Trần Thị Trước và cô Đặng Thị Phương, tất bật lo dọn cơm cho 18 thí sinh sau khi dự thi tại trường về ăn, rồi kịp nghỉ ngơi ôn bài tiếp tục môn thi THPT Quốc gia vào buổi chiều cùng ngày.

Cô Trước - chia sẻ, cô nấu ăn ở đây gần 15 năm nay nên thấu hiểu được những khó khăn, thiệt thòi của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Con đường đến trường của các em học sinh nơi đây là hành trình đầy gian khó, thử thách. Nên việc chăm sóc cho các em những ngày trước, trong và sau thi cũng phần nào động viên các em cố gắng vượt qua kỳ thi.

Cô Trước chăm sóc cho các thí sinh trong suốt những ngày trước trong thi. ảnh: H.Vinh
Cô Trước chăm sóc cho các thí sinh trong suốt những ngày trước trong thi. Ảnh: H.Vinh

Còn cô Phương cho hay, dù các em đều ở xa gia đình, nhưng rất ngoan ngoãn yêu thương nhau, xem như một gia đình. Đặc biệt, các em nơi đây học rất chăm chỉ.

Thầy Nguyễn Bá Hảo - Hiệu trưởng trường THPT Phạm Phú Thứ cho hay, việc trường tổ chức việc ăn ở, học tập, sinh hoạt cho các thí sinh người đồng bào dân tộc Cơ Tu trước trong và sau thi đã gần 20 năm nay.

“Các em thí sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu đã cố gắng nỗ lực học tập nhiều năm qua. Đến với kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, bất kể một giáo viên hoặc nhân viên nào của trường cũng mong muốn góp sức giúp đỡ các em, dù là những công việc nhỏ nhặt, đời thường nhất. Bên cạnh việc chăm lo đời sống cho các em, trường cũng bố trí các giáo viên thường xuyên tổ chức cho các em ôn tập cũng cố kiến thức cho các em trước kỳ thi nhằm giúp các em hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp này”, thầy Hảo bộc bạch.  

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 thi THPT quốc gia 2019

T.A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 423.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 403.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 424.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 thi THPT quốc gia 2019

T.A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 423.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 403.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 424.