900 thí sinh tranh tài chung kết Olympic tin học miền Trung – Tây Nguyên

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 17.3, vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên lần thứ IV đã khai mạc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng với sự tham dự gần 900 thí sinh.

Đây là sân chơi nhằm thúc đẩy đam mê học hỏi, cập nhật, thực hành và sáng tạo các giải pháp lập trình, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên - Lần thứ IV được tổ chức qua 2 vòng. Vòng sơ loại đã diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến (online) hồi đầu tháng 3 với hơn 2.000 học sinh của 281 trường THCS, THPT đến từ của 63 tỉnh/thành trên toàn quốc tham.

Dựa trên kết quả của các bài thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 893 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết, trong đó bao gồm 97 thí sinh Bảng Siêu cúp, 337 thí sinh Bảng Chuyên tin và 459 thí sinh Bảng Không chuyên tin.

 
 
Hơn 500 thí sinh dự thi trực tiếp tại Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang

Lễ khai mạc Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên - Lần thứ IV được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào lúc 13h00, ngày 17.3 với 508 thí sinh  sẽ dự thi trực tiếp (onsite) và 385 thí sinh dự thi trực tuyến (online).

Tổng tiền thưởng của kỳ thi Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IV được trao cho các học sinh có thành tích là 100 triệu đồng.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2023: Học sinh cuối cấp băn khoăn chọn ngành, chọn trường

Phương Trang |

Chọn ngành, chọn nghề là một việc rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của mỗi người. Trước thềm tuyển sinh năm 2023, nhiều học sinh lớp 12 đang rất băn khoăn không biết nên chọn trường, chọn ngành như thế nào cho phù hợp.

Tuyển sinh lớp 10 năm 2023 và những điều thí sinh Hà Nội cần lưu ý

Nhóm PV |

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chốt thời gian và kế hoạch cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và THPT hệ không chuyên năm học 2023-2024.

Thí sinh than đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN khó đạt điểm cao

Linh Chi - Khánh An |

Trong đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay khó hơn so với mọi năm. Tuy nhiên do đây chỉ là 1 trong những phương thức xét tuyển vào đại học và kỳ thi được tổ chức làm nhiều đợt nên các thí sinh vẫn giữ tâm trạng khá thoải mái và không áp lực.

iPhone 15 Pro Max sẽ là smartphone viền màn hình mỏng nhất

Anh Vũ |

iPhone 15 Pro Max, flagship sắp ra mắt của Apple được cho là sẽ có viền màn hình smartphone mỏng nhất từng được sản xuất.

UAV Mỹ trở lại hoạt động ở Biển Đen

Thanh Hà |

Một máy bay không người lái (UAV) Global Hawk của Mỹ đã hoạt động ở Biển Đen chỉ vài ngày sau vụ va chạm khiến MQ-9 rơi.

Chứng khoán: Đề cao quản trị rủi ro trước luồng tin liên tục đảo chiều

Đức Mạnh |

Trước luồng thông tin liên tục đảo chiều, các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng vẫn là cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư chứng khoán mải chạy theo tin tức thì sẽ khó có quản trị danh mục.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Không có chuyện bao che việc xây dựng trái phép

Hoài Luân |

Về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có cả nhà của một nguyên lãnh đạo sở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Sẽ xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ Đảng viên.

“Thần đồng” 35 tháng tuổi biết đọc hai ngôn ngữ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày gần đây, nhiều cư dân mạng "phát sốt" với khả năng của một bé trai 35 tháng tuổi tại Cần Thơ, biết đọc được gần hết mặt chữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được những con số hàng tỉ.

Tuyển sinh 2023: Học sinh cuối cấp băn khoăn chọn ngành, chọn trường

Phương Trang |

Chọn ngành, chọn nghề là một việc rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của mỗi người. Trước thềm tuyển sinh năm 2023, nhiều học sinh lớp 12 đang rất băn khoăn không biết nên chọn trường, chọn ngành như thế nào cho phù hợp.

Tuyển sinh lớp 10 năm 2023 và những điều thí sinh Hà Nội cần lưu ý

Nhóm PV |

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chốt thời gian và kế hoạch cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và THPT hệ không chuyên năm học 2023-2024.

Thí sinh than đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN khó đạt điểm cao

Linh Chi - Khánh An |

Trong đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay khó hơn so với mọi năm. Tuy nhiên do đây chỉ là 1 trong những phương thức xét tuyển vào đại học và kỳ thi được tổ chức làm nhiều đợt nên các thí sinh vẫn giữ tâm trạng khá thoải mái và không áp lực.