82 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Anh Nhàn |

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 82 thí sinh trúng tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2020 theo quy định của Bộ GDĐT.

Chiều 19.8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM đã thông báo kết quả tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm năm 2020 theo quy định của Bộ GDĐT.

Cụ thể, danh sách thí sinh được tuyển thẳng gồm có 82 em. Thống kê từ nhà trường cho thấy, đa số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng chọn học các nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến), Hoá học và Công nghệ Sinh học là chủ yếu.

Nhà trường cho biết, kết quả xét tuyển thẳng sẽ được trường công bố ngày 20.8. Thí sinh có thể tra cứu kết quả tại địa chỉ: https://tracuuts.hcmus.edu.vn

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM cũng lưu ý, để được công nhận chính thức trúng tuyển, những thí sinh trúng tuyển theo phương thức này phải nộp hồ sơ xác nhận nhập học từ ngày 1.9 đến ngày 5.9 qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

Hồ sơ xác nhận nhập học gồm:

- Bản chính giấy chứng nhận đoạt giải. 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2020 nếu thí sinh được miễn kỳ thi THPT 2020.

- Phiếu đăng ký xác nhận nhập học năm 2020.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Biến động từng năm, năm 2020 ra sao?

Hà Phương |

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương luôn biến động từng năm. Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Nhà trường đợi phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó trường sẽ cân nhắc và đưa ra mức điểm chuẩn năm nay".

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020: Đã "chốt" được 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm

H.NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thông thường, điểm chuẩn vào các trường top trên, các ngành hot luôn ổn định bởi là cuộc cạnh tranh của những thí sinh giỏi, có điểm thi cao. Tuy nhiên, với mức độ đề thi được đánh giá là dễ hơn cùng với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh các phương thức khác thì điểm chuẩn vào các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ vẫn tăng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Biến động từng năm, năm 2020 ra sao?

Hà Phương |

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương luôn biến động từng năm. Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Nhà trường đợi phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó trường sẽ cân nhắc và đưa ra mức điểm chuẩn năm nay".

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020: Đã "chốt" được 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm

H.NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thông thường, điểm chuẩn vào các trường top trên, các ngành hot luôn ổn định bởi là cuộc cạnh tranh của những thí sinh giỏi, có điểm thi cao. Tuy nhiên, với mức độ đề thi được đánh giá là dễ hơn cùng với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh các phương thức khác thì điểm chuẩn vào các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ vẫn tăng.