8 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng COVID-19

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành trong cả nước quyết định cho trẻ mầm non và học sinh thêm 1 tuần để tránh dịch.

Ngày 6.3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15.3. Riêng học sinh, học viên lớp 12 đi học bình thường.

Tỉnh Ninh Thuận, Hà Giang, Lào Cai, Nam Định cũng cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học đến hết ngày 15.3 để phòng, chống Covid-19.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng vừa có văn bản tiếp tục cho học sinh nghỉ học và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường. Địa phương này cho phép trẻ em trong độ tuổi mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học đến hết ngày 15.3.

Tại Quảng Bình, trẻ mầm non, tiểu học, trung học phổ thông sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15.3; học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên vẫn đi học bình thường.

Trước đó, tỉnh Sơn La cũng đã quyết định cho học sinh trung học phổ thông nghỉ học thêm 2 tuần chỉ sau một ngày đến trường trở lại, do 5 lưu học sinh Lào theo học tại Cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện viêm đường hô hấp (ho, không sốt). Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học phổ thông cũng kéo dài thời gian nghỉ đến hết ngày 17.3 thay vì ngày 8.3 như thông báo trước.

Đến thời điểm này, riêng Quảng Ngãi có đề xuất cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở sẽ đi học lại vào ngày 9.3.

Hiện ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường; đồng thời hướng dẫn học sinh các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tại Nghệ An, từ 9.3, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ mở cửa để đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày phòng ngừa dịch COVID-19.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc

TRẦN LƯU |

26 học sinh đến dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc từ hôm 26.2; gần đây, ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang mới biết vụ việc và tức tốc cho 26 em này nghỉ học...

Vừa đi học trở lại đã tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Ngay trong những ngày đầu trở lại trường, do có học sinh, sinh viên bị sốt, một số cơ sở giáo dục đã quyết định tiếp tục cho học sinh được nghỉ học.

Bộ GDĐT hướng dẫn chuẩn bị thi THPT quốc gia khi phải nghỉ học kéo dài

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), dự kiến quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ được công bố vào giữa tháng 3.2020. Các trường cần có kế hoạch giúp học sinh ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trong điều kiện phải nghỉ học kéo dài do dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới có chú rể Hàn Quốc

TRẦN LƯU |

26 học sinh đến dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc từ hôm 26.2; gần đây, ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang mới biết vụ việc và tức tốc cho 26 em này nghỉ học...

Vừa đi học trở lại đã tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Ngay trong những ngày đầu trở lại trường, do có học sinh, sinh viên bị sốt, một số cơ sở giáo dục đã quyết định tiếp tục cho học sinh được nghỉ học.

Bộ GDĐT hướng dẫn chuẩn bị thi THPT quốc gia khi phải nghỉ học kéo dài

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), dự kiến quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ được công bố vào giữa tháng 3.2020. Các trường cần có kế hoạch giúp học sinh ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trong điều kiện phải nghỉ học kéo dài do dịch bệnh.