7 tháng phải học online, sinh viên rục rịch quay lại Hà Nội tìm phòng trọ

LƯƠNG HẠNH |

Sau quãng thời gian dài phải học online tại nhà, nhiều sinh viên chuẩn bị rục rịch quay trở lại Hà Nội. Nỗi lo lớn nhất của các sinh viên đầu tiên là vấn chỗ ở.

7 tháng liên tục phải ở nhà học online, bạn Nguyễn Thị Tú Chinh (SN 2002, quê Hải Phòng) đang lo lắng cho căn trọ nhỏ ở Hà Nội.

Tú Chinh hiện là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoảng cuối tháng 6.2021, Chinh nhận thông báo từ nhà trường về việc học online để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Không đi làm thêm, Chinh thu xếp đồ đạc để về quê.

Được biết, Chinh và bạn cùng phòng thuê một căn trọ có giá 2,5 triệu đồng/tháng. Vì đã kí hợp đồng có thời hạn, Chinh tiếp tục phải đóng tiền trọ đều đặn hàng tháng mặc dù Chinh và bạn cùng phòng không hề sử dụng.

"Mỗi tháng em phải đóng hơn 1 triệu đồng tiền nhà trọ. Số tiền này phải đóng 3 tháng 1 lần. Chúng em gửi qua số tài khoản cho chủ trọ hàng tháng. Còn những chi phí sinh hoạt khác như điện, nước... không sử dụng thì không phải đóng", Chinh chia sẻ.

Ngay khi nghe ngóng được tin sắp phải quay trở lại Hà Nội để đi học trực tiếp trong thời gian tới, Tú Chinh cũng chuẩn bị tinh thần tìm một căn phòng trọ mới.

Rơi vào cảnh giống Chinh, bạn Lê Ngọc Liên (SN 2001, quê Hải Phòng) - Sinh viên năm 3, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền đã phải ở nhà học online hơn 7 tháng. Trước đó, chỉ nghĩ về nhà 1 - 2 tháng lại lên tiếp tục đi học, Ngọc Liên chỉ mang một ít đồ đạc về quê.

"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ phải học online và ở nhà thời gian dài thế. Quần áo đồ đạc thì để hết lại Hà Nội. Sau đó, em phải nhờ một người bạn cùng quê mang quần áo về cho", Liên nói.

Được biết, Liên đang thuê một căn phòng trọ giá 1,8 triệu đồng/tháng. Tương tự như Chinh, mặc dù không ở, Liên vẫn phải đóng tiền trọ đều đặn hàng tháng. Song, Liên cho biết đầu tháng 3.2022 sẽ phải quay lại đi học trực tiếp ở trường, cô bạn này mong muốn tìm được một căn phòng trọ mới.

Còn bạn Vũ Đức Bảo Sơn (SN 2002, quê Hải Dương). Đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học FPT, Bảo Sơn cũng nhận thông báo phải học online tại nhà. Khoảng thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sơn cũng xách hành lí trở về quê để học online.

Sau đó, cậu sinh viên này đã quay trở lại Hà Nội và ở nhờ nhà một người quen. Sơn vẫn vừa học online và vừa tìm một công việc làm thêm những lúc rảnh.

Thế nhưng, chia sẻ với PV, khó khăn nhất đối với cậu bạn này là nơi ở tại quận Hà Đông, trong khi trường học và nơi làm thêm của Sơn lại ở quận Cầu Giấy.

"Đi lại khá xa và cũng không được thoải mái. Em đang mong muốn tìm một phòng trọ cho 2 người ở giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Tốt nhất là quanh khu vực gần trường đại học và nơi làm thêm để em có thể tiện đi lại", Sơn bày tỏ.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, hiện tại đã có thêm nhiều trường đại học phía Bắc cho sinh viên đi học lại sau Tết.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo sinh viên các hệ/bậc học trở lại trường học tập trung từ ngày 14.2.2022 theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 – 2022.

Từ ngày 14.2.2022, sinh viên hệ đào tạo chính quy, học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ học tập trung tại trường.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuần thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (khoảng 15.2), 35.000 sinh viên, học viên toàn trường sẽ trở lại học tập bình thường và thi kết học kỳ 1.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng lên kế hoạch đón sinh viên trở lại từ 14.2.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ráo riết tìm phòng trọ, coi chừng quảng cáo giá rẻ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chỉ 2-3 tuần nữa, các trường đại học sẽ đồng loạt tổ chức đi học trực tiếp trở lại. Đây cũng là thời điểm sinh viên ráo riết tìm phòng trọ. Nhiều quảng cáo giá thuê trọ rẻ được tung ra để thu hút người thuê, tuy nhiên, cần cảnh giác trước những thông tin về mức giá quá rẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sinh viên ráo riết tìm phòng trọ, coi chừng quảng cáo giá rẻ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chỉ 2-3 tuần nữa, các trường đại học sẽ đồng loạt tổ chức đi học trực tiếp trở lại. Đây cũng là thời điểm sinh viên ráo riết tìm phòng trọ. Nhiều quảng cáo giá thuê trọ rẻ được tung ra để thu hút người thuê, tuy nhiên, cần cảnh giác trước những thông tin về mức giá quá rẻ.