7 khoản tiền phụ huynh không phải đóng trong năm học 2019-2020

Bích Hà |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh, trong đó có việc thông báo, triển khai các khoản thu đầu năm học.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã có những văn bản gửi các sở, ngành liên quan về thực hiện việc thu chi đầu năm học 2019-2020. Trong đó nhấn mạnh Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu 7 khoản tiền.

Cụ thể, theo văn bản số 1772/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng đơn vị liên quan về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban.

Vào đầu năm học, phụ huynh lại lo các khoản đóng góp. Ảnh minh họa: DAN
Vào đầu năm học, phụ huynh lại lo các khoản đóng góp. Ảnh minh họa: DAN

Ngoài ra, đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản sau:

1. Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường.

2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

4. Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

6. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, quà biếu, tặng tại các cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra lạm thu.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Xúc động lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"

B.H |

Lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"; Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học; Cả nước có 123 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; Cách dạy trẻ khi bé nói dối... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học ngày 9.9

P.Đ |

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, chỉ riêng trong ngày 9.9, đã có 320 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xin nghỉ học (chiếm 20% học sinh toàn trường).

Giáo dục 24h: Tin mới nhất vụ học sinh trường Gateway tử vong

B. H |

Lý do phải thực nghiệm lại hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong?; Ngày 16.9 sẽ xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La; Bố mẹ đừng "núp bóng" hung thần trong mắt con... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Xúc động lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"

B.H |

Lễ khai giảng đặc biệt của những "chiến binh nhí"; Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học; Cả nước có 123 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; Cách dạy trẻ khi bé nói dối... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh Tiểu học Hạ Đình nghỉ học ngày 9.9

P.Đ |

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, chỉ riêng trong ngày 9.9, đã có 320 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xin nghỉ học (chiếm 20% học sinh toàn trường).

Giáo dục 24h: Tin mới nhất vụ học sinh trường Gateway tử vong

B. H |

Lý do phải thực nghiệm lại hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong?; Ngày 16.9 sẽ xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La; Bố mẹ đừng "núp bóng" hung thần trong mắt con... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.