63 tỉnh/thành phố sẵn sàng tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 vào 7.7

Bích Hà |

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính tới 18h ngày 25.6.2021, tất cả 63 tỉnh/thành phố trong cả nước đều đã sẵn sàng cho tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch vào ngày 7 – 8.7.2021.

Trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương đều đã và đang có sự chuẩn bị tích cực và có phương án khả thi để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Cụ thể, các địa phương đã tiến hành sàng lọc đối tượng thí sinh thành các nhóm F0, F1, F2 để có các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các Hội đồng thi đều đã chuẩn bị các điểm thi dự phòng, các phòng thi dự phòng tại Điểm thi để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường nếu có.

Đặc biệt, các địa phương đã triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm phòng chống dịch như: Tiến hành phun khử khuẩn điểm thi, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay… ở các điểm thi và phòng thi.

Tại mỗi điểm thi đều có bộ phận trực y tế. Các địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để hạn chế việc tụ tập đông người ở các khu vực tổ chức thi.

Với các thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không thể dự thi đợt 1 thì sẽ được dự thi đợt 2. Thời gian tổ chức thi đợt 2 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất trên cơ sở đề xuất của các địa phương và tình hình thực tiễn về diễn biến dịch bệnh; trong đó, bảo đảm công bằng, quyền lợi cho các thí sinh giữa các đợt thi, nhất là quyền lợi trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì vậy, các thí sinh và phụ huynh có thể yên tâm, không quá lo lắng.

Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục sát sao tình hình dịch, liên tục cập nhật thông tin về cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi và các thí sinh. Chỉ đạo kịp thời các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, dành những điều kiện tốt nhất để tổ thức thành công kỳ thi ngay từ đợt thi đầu tiên.

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc phải thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt đã nằm trong kịch bản tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế thừa kinh nghiệm của năm 2020, nên kỳ thi sẽ được đảm bảo thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh dự thi các đợt thi tốt nghiệp THPT khác nhau, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh phương thức, thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh để thí sinh thi đợt 2 vẫn được dự tuyển theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng đề thi giữa các đợt tương đồng về độ khó để đảm bảo sự công bằng giữa các đợt thi khác nhau.

Năm 2021, cả nước có tổng số 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Trong số này, thí sinh tự do là 41.944 (chiếm 4,13%); thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 222.356 (chiếm 21,91%); thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 33.779 (chiếm 3,33%); thí sinh xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh: 758. 837 (chiếm 74,76%).

Năm nay có tổng số 343.564 thí sinh đăng ký thi bài thi Khoa học tự nhiên (chiếm 33,85%); tổng số bài thi Khoa học xã hội là 541.777 (chiếm 53,38%).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7, xét nghiệm 16.226 người

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm COVID-19 với hơn 16.000 người sẽ tham gia kì thi tốt nghiệp THPT vào tháng 7 tới.

Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn đạt điểm tối ưu

Tường Vân |

Cô Trần Thị Thanh Xuân - Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hà Thành (Hà Nội) hướng dẫn các em học sinh tự ôn luyện môn Ngữ văn tại nhà đạt điểm tối ưu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã khẳng định sẽ không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.7. Để tổ chức kỳ thi an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GDĐT đã đưa ra 7 lưu ý với các địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7, xét nghiệm 16.226 người

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm COVID-19 với hơn 16.000 người sẽ tham gia kì thi tốt nghiệp THPT vào tháng 7 tới.

Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn đạt điểm tối ưu

Tường Vân |

Cô Trần Thị Thanh Xuân - Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hà Thành (Hà Nội) hướng dẫn các em học sinh tự ôn luyện môn Ngữ văn tại nhà đạt điểm tối ưu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã khẳng định sẽ không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.7. Để tổ chức kỳ thi an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GDĐT đã đưa ra 7 lưu ý với các địa phương.