63 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần để phòng dịch

Bích Hà |

Tính đến 16h ngày 21.3, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Những địa phương vừa có quyết định cho học sinh nghỉ học là Hưng Yên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam. Trước đó, 57 tỉnh, thành đã thông báo cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống được tiếp tục nghỉ học.

Một số tỉnh còn cho học sinh nghỉ đến 5.4. Riêng Tây Ninh quyết định cho toàn bộ học sinh, học viên nghỉ phòng dịch COVID-19 đến hết 18.4. Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên không nên đến những nơi tụ tập đông người, không di chuyển đến những địa phương có dịch.

Lao Động cập nhật lịch nghỉ học, đi học trở lại của học sinh cả nước tính đến 16h ngày 21.3:

 
 
Đến ngày 21.3, cả 63 địa phương đã có quyết định tiếp tục cho học sinh từ THCS trở xuống được nghỉ học.

Tại Hưng Yên, căn cứ vào đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhất trí cho học sinh các cấp học từ mầm non tới trung học cơ sở nghỉ học tới hết ngày 5.4 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cấp trung học phổ thông vẫn đi học bình thường.

Tại Quảng Bình, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã thông báo đến các phòng giáo dục, các đơn vị trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục-dạy nghề và các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh cho học sinh các cấp và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29.3; hoãn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cho đến khi có thông báo mới…

Hiện ở Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2, nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành bình tĩnh và không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; chủ động cùng chính quyền địa phương, cơ quan y tế nỗ lực phòng chống không để dịch bệnh lây lan trong gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Sở cũng lưu ý thực hiện nghiêm túc việc khai báo thông tin sức khỏe hiện tại thông qua “Ứng dụng khai báo y tế phòng dịch" để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

Tại Quảng Trị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh này đã ký quyết định về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 23.3 cho đến khi có thông báo trở lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng có quyết định cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ từ ngày 23.3 đến hết 29.3 và chờ thông báo sau.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học thay đổi phương thức tuyển sinh vì lùi thi THPT quốc gia

Bích Hà |

Trước việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian kết thúc năm học và kỳ thi Trung học quốc gia 2020, các trường đại học đã chủ động thay đổi kế hoạch tuyển sinh.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành cho nghỉ hết tháng 3

Bích Hà |

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội và TPHCM đều cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 4. Các địa phương khác cũng kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Đề nghị trường đại học 'cho mượn' KTX làm nơi cách ly, chống dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, Học viện, các trường Cao đẳng sư phạm về việc cho mượn ký túc xá làm khu cách ly để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trường đại học thay đổi phương thức tuyển sinh vì lùi thi THPT quốc gia

Bích Hà |

Trước việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian kết thúc năm học và kỳ thi Trung học quốc gia 2020, các trường đại học đã chủ động thay đổi kế hoạch tuyển sinh.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành cho nghỉ hết tháng 3

Bích Hà |

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội và TPHCM đều cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 4. Các địa phương khác cũng kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Đề nghị trường đại học 'cho mượn' KTX làm nơi cách ly, chống dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, Học viện, các trường Cao đẳng sư phạm về việc cho mượn ký túc xá làm khu cách ly để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.