62 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Tính đến 19h ngày 27.3, đã có thêm nhiều tỉnh, thành có quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, 62 tỉnh, thành cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học. Trong đó nhiều nơi quyết định cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương khác cũng đã quyết định cho học sinh THPT được nghỉ sau thời gian trở lại trường từ 2.3.

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ học, đi học trở lại của học sinh cả nước, tính đến 19h ngày 27.3:

 
 
Lịch nghỉ học, đi học trở lại của học sinh cả nước.

Một số địa phương vừa có quyết định cho học sinh nghỉ học:

Chiều 27.3, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định cho học sinh từ bậc THPT nghỉ học từ 28.3 và tự học trên truyền hình, tự ôn tập tại nhà với sự hỗ trợ, hướng dẫn trực tuyến của giáo viên.

Trước đó tỉnh này đã thông báo cho học sinh các cấp mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa có thông báo học sinh từ mầm non đến THPT, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm – học thêm tiếp tục nghỉ học đến ngày 12.4.

Trong công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không được tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người.

Về tổ chức các hoạt động chuyên môn, Sở chỉ đạo các đơn vị, trường học tiếp tục triển khai thực hiện ôn tập, hỗ trợ học sinh, sinh viên học trực tuyến; tăng cường trao đổi chiều giữa giáo viên và học sinh, học viên thông qua các công cụ hỗ trợ học tập.

Tại Yên Bái, ngày 27.3, tỉnh Yên Bái đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh các cấp học, bậc học nghỉ học kể từ ngày 30.3 đến khi có thông báo mới để phòng bệnh COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng vừa có văn bản điều chỉnh thời gian dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho giáo viên và học sinh nghỉ dạy và học đến khi tỉnh có thông báo mới.

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, các Trung tâm: Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường THPT và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh cho giáo viên và học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ từ ngày 28.3.2020 cho đến khi tỉnh có thông báo.

Ngày 27.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã ban hành thông báo cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT, sinh viên và các học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học từ ngày 29.3.2020 đến hết ngày 11.4.2020 (2 tuần) để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; các văn bản hướng dẫn, các khuyến cáo của các cấp, các ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố Cà Mau, các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở tin học - ngoại ngữ, trung tâm bồi dưỡng văn hoá trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 30.3 đến khi có thông báo mới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa:Tiếp tục cho hơn 800.000 học sinh nghỉ học để chống dịch COVID-19

Quách Du |

Để phòng chống và ứng phó với dịch virus COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định, cho hơn 800.000 học sinh, sinh viên các cấp học tiếp tục nghỉ học.

Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương thông báo khẩn cho nghỉ

Đặng Chung |

Sáng 27.3, nhiều tỉnh, thành đã có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm từ 1-2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh 62 tỉnh, thành trên cả nước

Đặng Chung |

Đến 11h ngày 29.2, 62 tỉnh/thành trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh. Các địa phương đều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần. Riêng học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ 2.3.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thanh Hóa:Tiếp tục cho hơn 800.000 học sinh nghỉ học để chống dịch COVID-19

Quách Du |

Để phòng chống và ứng phó với dịch virus COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định, cho hơn 800.000 học sinh, sinh viên các cấp học tiếp tục nghỉ học.

Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương thông báo khẩn cho nghỉ

Đặng Chung |

Sáng 27.3, nhiều tỉnh, thành đã có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm từ 1-2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh 62 tỉnh, thành trên cả nước

Đặng Chung |

Đến 11h ngày 29.2, 62 tỉnh/thành trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh. Các địa phương đều cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ từ 1-2 tuần. Riêng học sinh trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ 2.3.