61 thí sinh đạt từ 29,5 điểm không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng nào

Bích Hà |

Sau khi các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, qua phân tích dữ liệu cho thấy có 61 thí sinh có điểm xét tuyển từ 29,5 trở lên nhưng không đỗ nguyện vọng nào.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn ở mọi tổ hợp từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7%/tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Trong số những thí sinh có điểm xét từ 29,5 thì có nhiều em đăng ký xét tuyển vào một số trường có điểm chuẩn thuộc top cao kỷ lục năm nay, như Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương và nhóm các trường công an.

Đã có rất nhiều thí sinh điểm cao nhưng không trúng tuyển vào nguyện vọng 1, thậm chí không trúng tuyển vào bất cứ nguyện vọng nào.

 
Một số thông số từ việc phân tích dữ liệu thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng của Bộ GDĐT .

Cụ thể, có 130 thí sinh có điểm từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng 1. Trong số những thí sinh này, có 69 thí sinh may mắn đỗ vào nguyện vọng khác, còn 61 thí sinh không đỗ bất cứ nguyện vọng nào.

Điều đặc biệt, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì trong 61 thí sinh không đỗ nguyện vọng nào có tới 60 em chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, chỉ có 1 em đặt 2 nguyện vọng; 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 1 nguyện vọng. Trong đó 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước (có thể thuộc đối tượng đã đi nghĩa vụ nay được cử đi thi).

 
5 khối ngành có điểm chuẩn tăng từ 5 điểm trở lên. Đồ họa: Minh Ánh

Học viện Chính trị công an nhân dân có 800 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu chỉ có 50. Điều này giải thích cho việc năm nay điểm chuẩn của Học viện có ngành lên đến 30,34 điểm (đối với nữ ở khối xét tuyển C00 - Văn, Sử, Địa).

Còn Trường Đại học Hồng Đức có 2 ngành có điểm chuẩn ≥ 29,5 đều là Sư phạm chất lượng cao (Ngữ văn: 30,5 và Lịch sử: 29,75).

Lý do điểm chuẩn cao là nhờ chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Thanh Hóa, khi có chế độ ưu đãi đặc biệt, ngoài miễn học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên theo quy định thì còn có chính sách ưu tiên tuyển dụng với sinh viên tốt nghiệp những ngành này. Ngoài ra, đây là những ngành có chỉ tiêu rất ít, mỗi ngành chỉ tuyển 15 em.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 là Hàn Quốc học (30,0 điểm khối C00 với 10/40 chỉ tiêu các khối thi tốt nghiệp THPT) và Đông Phương học (29,8 điểm khối C00 với 15/40 chỉ tiêu các khối thi tốt nghiệp THPT); 2 ngành này cũng tuyển các khối khác nhưng điểm chuẩn không quá cao (ở mức 25,6 đến 27,9 điểm).

Trường Đại học Ngoại thương có ngành Ngôn ngữ Trung Quốc điểm chuẩn 39,35/40 (môn tiếng Trung nhân hệ số 2), chỉ tiêu còn 30 cho điểm thi tốt nghiệp THPT trên tổng số 90 chỉ tiêu (60 chỉ tiêu xét theo phương thức khác).

Ngoài chỉ tiêu có hạn, các trường đã dành không ít chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển khác. Chính vì vậy, cơ hội cho thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển cũng giảm dần. Tất cả những nguyên nhân này khiến cho điểm chuẩn năm nay ở một số ngành cao kỷ lục.

Trước việc có nhiều thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt đại học, đặc biệt là hiện tượng có điểm chuẩn trên 30 điểm, nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT có mục đích xét tốt nghiệp là chính nên đề thi tập trung vào kiến thức đạt chuẩn, không cần nhiều độ phân hóa cao. Vì vậy, việc lấy kết quả này để xét tuyển đại học có bất cập vì các trường khó chọn được những thí sinh có năng lực.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh điểm chuẩn 2021 – những thực tế khiến thí sinh ngỡ ngàng

Minh Ánh - Đặng Chung - Tường vân |

Mùa tuyển sinh năm nay có những thực tế tưởng rằng rất vô lý, khiến thí sinh ngỡ ngàng. Điểm chuẩn tăng "phi mã" ở nhiều ngành, "tăng nhẹ" cũng lên đến 4-5 điểm. Dù đạt tới ngưỡng điểm gần tuyệt đối, 10 điểm/môn của tổ hợp xét tuyển đại học, nhưng thí sinh vẫn có thể không đỗ vào nguyện vọng một, nếu không có điểm cộng ưu tiên.

Tìm nguồn cơn điểm chuẩn đại học tăng “phi mã”

Đặng Chung |

Nhiều thí sinh đã “ngỡ ngàng”, “sốc” khi đặt đến 10 hay 20 nguyện vọng nhưng vẫn trượt ngay cả nguyện vọng được coi là chống trượt.  Nhiều em vẫn chưa thể vượt qua cú sốc đầu đời rằng mình đã trượt đại học.  Vì sao lại có hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” như vậy? Những “bi kịch điểm cao” xảy ra do đâu?

Bài học sau “cú sốc” điểm chuẩn tăng mạnh

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt kế tiếp, có nhiều lựa chọn để mở cánh cửa bước vào đời. Nhưng những “cú sốc” về điểm chuẩn đại học năm nay đã để lại nhiều bài học đắt giá cho học sinh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Toàn cảnh điểm chuẩn 2021 – những thực tế khiến thí sinh ngỡ ngàng

Minh Ánh - Đặng Chung - Tường vân |

Mùa tuyển sinh năm nay có những thực tế tưởng rằng rất vô lý, khiến thí sinh ngỡ ngàng. Điểm chuẩn tăng "phi mã" ở nhiều ngành, "tăng nhẹ" cũng lên đến 4-5 điểm. Dù đạt tới ngưỡng điểm gần tuyệt đối, 10 điểm/môn của tổ hợp xét tuyển đại học, nhưng thí sinh vẫn có thể không đỗ vào nguyện vọng một, nếu không có điểm cộng ưu tiên.

Tìm nguồn cơn điểm chuẩn đại học tăng “phi mã”

Đặng Chung |

Nhiều thí sinh đã “ngỡ ngàng”, “sốc” khi đặt đến 10 hay 20 nguyện vọng nhưng vẫn trượt ngay cả nguyện vọng được coi là chống trượt.  Nhiều em vẫn chưa thể vượt qua cú sốc đầu đời rằng mình đã trượt đại học.  Vì sao lại có hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” như vậy? Những “bi kịch điểm cao” xảy ra do đâu?

Bài học sau “cú sốc” điểm chuẩn tăng mạnh

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt kế tiếp, có nhiều lựa chọn để mở cánh cửa bước vào đời. Nhưng những “cú sốc” về điểm chuẩn đại học năm nay đã để lại nhiều bài học đắt giá cho học sinh.