61 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương chưa “chốt” thời gian học sinh sẽ trở lại trường, mà thông báo sẽ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến 9h ngày 11.4, có thêm 5 địa phương quyết định thông báo cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần, hoặc nghỉ cho đến khi có thông báo về việc trở lại trường.

Như vậy đến nay, 61 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang... thông báo cho học sinh nghỉ hết 19.4.

Hà Nội và nhiều địa phương khác, học sinh được nghỉ đến 15.4 – hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

51 tỉnh, thành khác cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Lịch trở lại trường, nghỉ học của học sinh cả nước (cập nhật đến 9h ngày 11.4):

 
 

Ủy ban Nhân dân TP.Đà Nẵng vừa đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận huyện về thời gian nghỉ học, đi học lại của học sinh, học viên trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng cho phép tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm-học thêm… tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới về việc đi học lại.

Trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống COVID-19, sở triển khai chương trình dạy học Internet cho học sinh các khối theo chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tiếp tục dạy học trên truyền hình đối với lớp 12 và lớp 9…

Tại Thừa Thiên – Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh có thông báo kéo dài thời gian nghỉ của học sinh trên địa bàn đến hết ngày 19.4, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thời gian qua, tỉnh triển khai việc dạy học trên truyền hình cho một số khối lớp, nhất là lớp 9 và lớp 12.

Tại Lào Cai, chiều 10.4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục cho học sinh ở các cấp học mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng trong quyết định định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai nội dung trên và chỉ đạo đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến qua internet, trên truyền hình cho học sinh.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường phải thực hiện nghiêm các biện phòng phòng dịch, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Tại Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1978/UBND-KGVX cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên; sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ 13.4 đến hết 19.4 và chờ thông báo sau.

Tại Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu ký thông báo cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ ngày 13.4.2020 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các trường tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức qua hình thức online, qua kênh truyền hình PTQ, các phần mền học trực tuyến miễn phí của VNPT, Viettel, Mobifone… và một số hình thức khác phù hợp với thực tiễn của đơn vị, cơ sở giáo dục.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Nếu học sinh trở lại trường trước 15.6 thì vẫn thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, nếu học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15.6, thì học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Học sinh tranh luận về kịch bản có thể không thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để học sinh ôn tập. Nhưng hiện tại, học sinh đang rất hoang mang trước những thông tin về việc năm nay có thể bỏ thi THPT quốc gia vì dịch bệnh kéo dài.

Lịch trở lại trường của học sinh: Các địa phương kéo dài thời gian nghỉ học

Bích Hà |

Đến sáng 10.4, tiếp tục có thêm nhiều địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ GDĐT: Nếu học sinh trở lại trường trước 15.6 thì vẫn thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, nếu học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15.6, thì học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Học sinh tranh luận về kịch bản có thể không thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để học sinh ôn tập. Nhưng hiện tại, học sinh đang rất hoang mang trước những thông tin về việc năm nay có thể bỏ thi THPT quốc gia vì dịch bệnh kéo dài.

Lịch trở lại trường của học sinh: Các địa phương kéo dài thời gian nghỉ học

Bích Hà |

Đến sáng 10.4, tiếp tục có thêm nhiều địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19.