6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế

Linh Chi |

Ngày 21.9, buổi lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 61 diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây được xem là buổi lễ khai mạc đặc biệt nhất trong lịch sử kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội tranh tài của các em học sinh tại các kỳ thi quốc tế đã từng bị “đe dọa” phải hủy bỏ. Tuy nhiên, cuối kỳ thi vẫn được tổ chức với sự an toàn và nghiêm túc đặt lên hàng đầu.

Đội tuyển Olympic Toán quốc tế Việt Nam năm 2020. Ảnh: KHTN.
Đội tuyển Olympic Toán quốc tế Việt Nam năm 2020. Ảnh: KHTN.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam hội đủ học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12 cùng tham dự. Các thành viên đội tuyển năm nay gồm có:

- Em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Học sinh Chu Thị Thanh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

- Học sinh Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12, Trường THPT Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM.

- Học sinh Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Học sinh Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

- Học sinh Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên một kỳ thi Olympic quốc tế được tổ chức theo mô hình học sinh quốc gia nào thi tại quốc gia đó. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 đã được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trường đã cố gắng phối hợp với các đơn vị để công tác tổ chức kỳ thi diễn ra thuận lợi nhất. Đặc biệt Nhà trường đã bố trí chỗ ngồi làm sao để tạo cảm giác thoải mái nhất cho các bạn thí sinh mà vẫn đảm bảo theo quy định của kỳ thi.

T
TPGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: KHTN.

Với hình thức thi trực tuyến, PGS.TS. Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn Olympic Toán Việt Nam cho biết đề thi được chuyển đến trưởng đoàn các nước trước 3 tiếng. Trưởng đoàn dịch trên phần mềm chuyên dụng của ban tổ chức. Sau khi được ban tổ chức duyệt, đề thi được in ra trước khi tính giờ thi là 30 phút.

Nhiều năm liên tiếp đội tuyển Việt Nam nằm trong top 5, top 10 và thậm chí có những cá nhân vô cùng xuất sắc trong cuộc thi Olympic Toán học quốc tế.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tặng thưởng 60 triệu đồng cho nam sinh đạt huy chương vàng Olympic Sinh học

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.8, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2020.

6 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á

Đặng Chung |

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), 6/6 học sinh của Việt Nam tham gia Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương đều giành huy chương.

Nữ sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học ước mong trở thành bác sĩ

Kim Anh - Ái Vân |

Thí sinh Đàm Thị Minh Trang (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) là nữ sinh duy nhất trong đoàn Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tặng thưởng 60 triệu đồng cho nam sinh đạt huy chương vàng Olympic Sinh học

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.8, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2020.

6 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á

Đặng Chung |

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), 6/6 học sinh của Việt Nam tham gia Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương đều giành huy chương.

Nữ sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hoá học ước mong trở thành bác sĩ

Kim Anh - Ái Vân |

Thí sinh Đàm Thị Minh Trang (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) là nữ sinh duy nhất trong đoàn Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2020.