555 ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Đặng Chung |

Năm 2019 số lượng ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 555 - giảm mạnh so với lần xét công nhận đạt chuẩn chức danh trước đó.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được các Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Theo đó, năm nay có tất cả 555 ứng viên của 28 Hội đồng giáo sư ngành. 105 ứng viên được đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư và 450 ứng viên xét chuẩn phó giáo sư.

So sánh số lượng ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2014 đến nay.
So sánh số lượng ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2014 đến nay. So với năm 2017, thì số lượng ứng viên của năm 2019 giảm mạnh.

Ngoài danh sách là tên của các ứng viên thì hồ sơ của từng người cũng được đăng tải công khai trên website của Hội đồng Giáo sư nhà nước để nâng cao vai trò giám sát của xã hội.

Ngành có số lượng ứng viên được đề nghị xét nhiều là liên ngành hóa- công nghệ thực phẩm 10 giáo sư và 47 phó giáo sư. Ngành có số lượng ứng viên thấp là tâm lý học (1 giáo sư và 2 phó giáo sư).

2019 là năm đầu tiên xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định mới, ứng viên phải là tác giả chính của 3 bài báo quốc tế (với giáo sư) và 2 bài báo quốc tế (với phó giáo sư). Tiêu chuẩn này đã gây không ít khó khăn với các ứng viên, làm số lượng ứng viên đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh năm nay giảm so với năm trước.

Trước đó năm 2018 không thực hiện xét giáo sư và phó giáo sư sau những lùm xùm của năm 2017, khi có số lượng ứng viên cao kỷ lục. Riêng năm 2017, năm cuối cùng thực hiện xét giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định 174 được coi là "chuyến tàu vét" với 1.226 người đạt chuẩn.

Sau khi có chỉ đạo rà soát của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục ứng viên không đạt chuẩn đã bị loại khỏi danh sách công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ học sinh Trường Gateway tử vong

B.H |

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong; Học sinh ngã gãy chân, phụ huynh "tố" hiệu trưởng trả lời vô cảm; Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường tại Nghệ An, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem khu đất quy hoạch cho giáo dục ra đấu giá.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ học sinh Trường Gateway tử vong

B.H |

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong; Học sinh ngã gãy chân, phụ huynh "tố" hiệu trưởng trả lời vô cảm; Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Đặng Chung |

Liên quan đến tiêu cực, gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét kỷ luật 13 công chức là các Cục trưởng, Vụ trưởng, thanh tra… của Bộ.

Vụ cô giáo quỳ gối: Giáo sư Đặng Hùng Võ đề nghị thanh tra quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non quỳ gối xin không đóng cửa trường tại Nghệ An, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng Nghệ An đã áp dụng sai pháp luật khi đem khu đất quy hoạch cho giáo dục ra đấu giá.