500 giáo viên có thể bị thôi việc ở Đắk Lắk: Sinh viên sư phạm còn có việc làm?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ GDĐT, Bộ GDĐT: Không thể từ câu chuyện 500 giáo viên có thể bị mất việc ở Đắk Lắk mà suy ra toàn quốc đều như vậy, hay vội quy kết mọi sinh viên sư phạm đều ra trường không có việc làm.

Trao đổi với báo chí bên lề "Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018", diễn ra ngày 11.3, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng: Thông tin về giáo viên bị thôi việc ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk có thể đúng với một địa phương cụ thể về mặt kỹ thuật là khi hết thời gian hợp đồng rồi nhưng vẫn không xin được chỉ tiêu biên chế.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Chúng ta hãy có cái nhìn tổng thể chứ không nên từ một địa phương có tình trạng đó mà suy ra toàn quốc đều như vậy, hay vội quy kết mọi sinh viên sư phạm đều ra trường không có việc làm. Chúng ta cần hiểu rằng, việc đầu ra cho sinh viên còn liên quan nhiều ngành cấp khác như địa phương đầu tư cho trường mình quản lý như thế nào, chính sách biên chế viên chức đến đâu, việc tuyển dụng…

Bà Phụng cho hay, năm nay, Bộ GDĐT sẽ cùng với các bộ, ban ngành khảo sát nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương, tổng hợp thành nhu cầu toàn quốc trong khoảng 6 năm tới. Điều này để xác định khi các em thi vào năm nay sẽ biết 4 năm sau ra trường nhu cầu tuyển dụng lao động như thế nào.

Đồng thời, chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm sẽ được khống chế bằng hoặc thấp hơn nhu cầu tuyển dụng để đảm bảo các em ra trường có tỷ lệ việc làm cao hơn. Những em ra trường chưa có việc làm vẫn có cơ hội để tuyển dụng.

Khi chỉ tiêu tuyển sinh đã căn cứ nhu cầu sử dụng lao động có nghĩa tỷ lệ việc làm sau khi học đảm bảo hơn. Đây cũng là yếu tố thu hút sinh viên giỏi vào trường sư phạm.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đang cùng các trường sư phạm khảo sát thông tin để quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm. Bộ sẽ dự định về quy mô đào tạo ngành sư phạm trong những năm tới trên cơ sở dự tính về dân số, nhu cầu đào tạo.

“Mặt khác, năm nay, riêng ngành sư phạm có quy định điểm chuẩn, điều này đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của ngành. Có thể số lượng trúng tuyển, đăng ký xét tuyển sẽ ít đi nhưng chúng tôi cũng không sợ thiếu nhân lực. Những năm qua, nhân lực cho ngành sư phạm đã khá dồi dào. Trong quá trình tham khảo ý kiến các trường, ngành thiên về năng khiếu như sư phạm kỹ thuật, sư phạm nghệ thuật hay thể dục thể thao…, có thể ngưỡng đảm bảo chất lượng về môn văn hóa sẽ phải điều chỉnh”, bà Phụng thông tin.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vụ 200 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Đề xuất phân loại, xét tuyển bổ sung giáo viên ngoài biên chế

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị huyện Krông Pắk đề xuất bổ sung đối với các giáo viên đã có hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế nhưng không còn vị trí việc làm để tuyển dụng.

Vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Chưa phát hiện tiêu cực

H.Long |

Huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực trong việc huyện hợp đồng dôi dư hàng trăm giáo viên.

Chủ tịch huyện ký bừa, sao giáo viên phải chịu?

HỮU LONG |

UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng đối với gần 500 giáo viên là thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý các sai phạm trong hợp đồng lao động trên địa bàn huyện.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ 200 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Đề xuất phân loại, xét tuyển bổ sung giáo viên ngoài biên chế

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị huyện Krông Pắk đề xuất bổ sung đối với các giáo viên đã có hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế nhưng không còn vị trí việc làm để tuyển dụng.

Vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Chưa phát hiện tiêu cực

H.Long |

Huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực trong việc huyện hợp đồng dôi dư hàng trăm giáo viên.

Chủ tịch huyện ký bừa, sao giáo viên phải chịu?

HỮU LONG |

UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng đối với gần 500 giáo viên là thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý các sai phạm trong hợp đồng lao động trên địa bàn huyện.