500 000 tài khoản Zoom lộ thông tin, nhiều trường vẫn sử dụng dạy online

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Dù có lo lắng trước những thông tin về lỗi bảo mật của phần mềm Zoom, nhưng theo chia sẻ của các giáo viên, vì nhiều lý do họ vẫn đang lựa chọn công cụ này để thực hiện dạy học online trong mùa dịch.

Khuyến cáo không sử dụng

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERTCC) -Cục An toàn thông tin vừa ra công văn số 250//CATTT-VNCERTCC về việc cảnh báo phần mềm học trực tuyến Zoom nguy cơ mất an toàn thông tin.

Theo đó, Zoom đang là phần mềm phổ biến cho học trực tuyến, họp trực tuyến và làm việc từ xa. Tuy nhiên, phần mềm này tồn tại một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng như mã hóa dữ liệu đầu cuối kém, dễ dàng bị rà quét ID cuộc họp, lỗ hổng liên quan đến đường dẫn UNC…

Thông qua những lỗ hổng trên, tin tặc có thể truy cập bất hợp pháp vào các phòng học, theo dõi, truyền bá các thông tin xấu độc, đánh cắp thông tin hoặc cài đặt mã độc trên máy tính người dùng.

Cụ thể, VNCERTCC đã ghi nhận có hơn 500.000 tài khoản Zoom bị lộ, lọt thông tin cá nhân người sử dụng, trong đó bao gồm email, mật khẩu, đường dẫn URL các cuộc họp và mật khẩu kèm theo.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Cục An toàn thông tin đã đưa ra khuyến cáo các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến tại đơn vị mình.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng được khuyến nghị ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phần mềm học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa do doanh nghiệp uy tín sản xuất.

Bên cạnh đó, người dùng cần thiết lập các cấu hình bảo mật cao trên các phần mềm họp trực tuyến như cần đặt mật khẩu phức tạp cho các buổi họp; kích hoạt chế độ xét duyệt người tham gia trước khi vào phòng họp; thiết lập các tính năng quản lý việc chia sẻ màn hình trong buổi họp...

Cục An toàn thông tin cũng lưu ý, với những người dùng đã sử dụng phần mềm Zoom, cần thực hiện ngay việc đổi mật khẩu phức tạp, tránh sử dụng chung mật khẩu với các tài khoản khác.

Nhiều trường học đang dạy học online bằng Zoom

Dù cơ quan chức năng đã có những cảnh báo, nhưng hiện nay Zoom vẫn là phần mềm được nhiều cơ sở giáo dục, giáo viên ở Việt Nam sử dụng để dạy học online.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Mai Hương – giáo viên một trường THCS tại Thái Nguyên, việc giảng dạy trên ứng dụng Zoom đã được các trường triển khai khá suôn sẻ. Cô và trò đã bắt đầu thích ứng tốt với ứng dụng này nên chưa có ý định thay đổi ứng dụng.

“Ở vùng nông thôn, vùng núi như Thái Nguyên, để hướng dẫn phụ huynh và học sinh có thể tải ứng dụng, sử dụng thành thục là một vấn đề khó khăn. Vì vậy, khi đã “chạy tốt” thì không ai có suy nghĩ thay đổi cả. Cùng với đó, việc thay đổi không phải chỉ giáo viên muốn là được. Việc này phải là chủ trương của nhà trường vì một ứng dụng được sử dụng cho nhiều môn học”, cô giáo Mai Hương cho biết.

Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – giáo viên một trường tiểu học tại quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết phần mềm Zoom được nhiều giáo viên chọn sử dụng trong giảng dạy bởi sự đơn giản, đủ các tính năng dành cho giáo viên và học sinh.

Việc sử dụng Zoom cũng không phải trả phí so với nhiều ứng dụng khác. Bên cạnh đó, một ưu điểm của Zoom là phần mềm chuyên về “conference”, hệ thống họp video qua web, cho phép mọi người nhìn thấy nhau, nói chuyện trực tiếp qua video, qua thoại nên chắc chắn nhẹ hơn hẳn so với các phần mềm khác.

Về vấn đề này, theo TS Quách Tuấn Ngọc – nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GDĐT), việc ứng dụng Zoom được ưa chuộng là do chúng ta hay chạy theo thói quen, giáo viên thường chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và cứ thế sử dụng.

Ở khía cạnh khác, ở Việt Nam, chưa có đơn vị nào có được hạ tầng để đáp ứng nổi số lượng người truy cập quá lớn, đường truyền như Zoom. Trong bối cảnh đó, giáo viên đành phải lựa chọn Zoom để giải quyết vấn đề tình thế.

Theo ông Ngọc, giáo viên có thể chọn phương án tương tác không đồng bộ với học sinh, tốt nhất là qua nhóm email của từng lớp, từng giáo viên, hay qua facebook, qua nhóm chat... Nghĩa là không nhất thiết sử dụng Zoom hay ứng dụng nào có chức năng tương đương. Để có thể học được mọi lúc, thì bài giảng phải luôn sẵn có trên mạng, để học sinh học bất cứ lúc nào cũng được.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp có thể cho học sinh đi học

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, các địa phương thuộc nhóm “nguy cơ thấp” có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại, trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Lo ngại tính bảo mật, an toàn cho học sinh khi dạy học online

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Người lạ xâm nhập gửi hình nhạy cảm, gây ồn ào, nhắn tin quấy rối... là những điều mà không ít lớp học trực tuyến trong đợt nghỉ tránh dịch COVID-19 đang phải đối mặt. Và điều giáo viên, học sinh mong mỏi nhất là cơ quan chức năng có giải pháp để thầy và trò có những tiết học online hiệu quả, an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT: Địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp có thể cho học sinh đi học

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, các địa phương thuộc nhóm “nguy cơ thấp” có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại, trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Người lạ vào phá học online: Giáo viên cần có kỹ năng điều hành lớp học

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT), để ngăn chặn các hiện tượng người lạ vào phá lớp học, tạo môi trường sạch để học sinh học tập, ngoài phần mềm tốt thì giáo viên cần được tập huấn để có các kỹ năng điều hành và xử lý tình huống xảy ra trong một lớp học trực tuyến.

Lo ngại tính bảo mật, an toàn cho học sinh khi dạy học online

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Người lạ xâm nhập gửi hình nhạy cảm, gây ồn ào, nhắn tin quấy rối... là những điều mà không ít lớp học trực tuyến trong đợt nghỉ tránh dịch COVID-19 đang phải đối mặt. Và điều giáo viên, học sinh mong mỏi nhất là cơ quan chức năng có giải pháp để thầy và trò có những tiết học online hiệu quả, an toàn.