5 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỉ mỗi năm

Trang Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau thời gian đẩy mạnh cơ chế tự chủ, đã có 5 cơ sở giáo dục đại học đạt doanh thu trên một nghìn tỉ đồng mỗi năm, tỉ lệ giảng viên có thu nhập trên 300 triệu/năm tăng.

Báo cáo tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 diễn ra ngày 4.8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, cả nước hiện có 141/232 trường đại học đủ điều kiện tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Nhờ việc tự chủ, hiện có 5 trường đạt doanh thu trên một nghìn tỉ đồng một năm, gồm: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, có 2 trường đại học tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP và 3 trường tư thục tự chủ.

Ngoài các trường trên, top 10 đại học có tổng thu cao nhất theo khảo sát của Bộ GDĐT còn có Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Công nghiệp TP HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Trường Đại học Bách khoa TP HCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

 
Thu nhập trung bình của giảng viên/năm của nhiều trường tăng sau khi thực hiện tự chủ. Nguồn: Bộ GDĐT

Đến thời điểm hiện tại đã có 32,76% trường đại học tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), 13,79% số lượng trường đã tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2).

Số trường chưa bảo đảm chi thường xuyên nhưng có kế hoạch trong thời gian sắp tới chiếm khoảng 16,38%. Tỉ lệ các trường hiện đang được ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm chi thường xuyên và chưa có kế hoạch khác là rất thấp (chiếm 3,45%).

Nguồn kinh phí chi cho đào tạo hiện nay của các trường đại học chủ yếu chi cho con người (tiền lương, tiền công, tiền làm thêm giờ, phụ cấp theo chế độ), chiếm tới 73%.

Nguồn kinh phí dành cho tăng cường cơ sở vật chất (mua sắm, sửa chữa) chỉ chiếm 7%, nguồn kinh phí khác chi cho hoạt động đào tạo chiếm 18% tổng chi, thu nhập người lao động bao gồm cả thu nhập tăng thêm, làm thêm giờ và tiền thưởng chiếm 2%.

Theo số liệu báo cáo của các trường từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cho phép thí điểm tự chủ, nhìn chung các trường đảm bảo được toàn bộ chi hoạt động thường xuyên, thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người học, miễn giảm học phí cho các đối tượng chính sách, trích lập quỹ học bổng khuyến khích theo quy định và đều có chênh lệch thu lớn hơn chi; trích lập quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp, quỹ khen thưởng, phúc lợi, ổn định thu nhập.

Đặc biệt, thu nhập của giảng viên, người lao động đã tăng lên rõ rệt so với thu nhập bình quân giai đoạn trước (lương, thu nhập tăng thêm và phúc lợi trung bình tăng 20,33% so với trước tự chủ).

Một số cơ sở giáo dục đại học thu nhập tăng thêm đáng kể so với lương cơ bản, như Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội tăng thêm 70%, Trường ĐH Hà Nội tăng thêm 100%, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tăng thêm khoảng 15%,; Trường ĐH Kinh tế quốc dân tăng thêm 60%, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tăng thêm 75% và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng thêm 49% mức lương cơ bản.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau tự chủ đại học, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8%

Bích Hà - Thiều Trang |

Nhờ đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, đã tạo nên bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện trong hệ thống giáo dục đại học. Chất lượng đào tạo được nâng cao, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8% và 18,7% đối với cán bộ quản lý.

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giảm nhẹ

Bích Hà |

Dự báo về bức tranh điểm chuẩn năm nay vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi, PGS-TS Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho rằng, năm nay điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm ở một số ngành.

Lễ phục tốt nghiệp khác biệt của 1 số trường đại học ở Việt Nam

Tuệ Nhi |

Tại Việt Nam, lễ phục tốt nghiệp thường có màu tối kết hợp cùng các màu sắc khác như xanh, đỏ. Trong đó, nhiều trường đại học tại TPHCM cũng đã đưa ra những mẫu thiết kế riêng cho mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau tự chủ đại học, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8%

Bích Hà - Thiều Trang |

Nhờ đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, đã tạo nên bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn công tác tổ chức thực hiện trong hệ thống giáo dục đại học. Chất lượng đào tạo được nâng cao, thu nhập bình quân của giảng viên tăng 20,8% và 18,7% đối với cán bộ quản lý.

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giảm nhẹ

Bích Hà |

Dự báo về bức tranh điểm chuẩn năm nay vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi, PGS-TS Phạm Xuân Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho rằng, năm nay điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm ở một số ngành.

Lễ phục tốt nghiệp khác biệt của 1 số trường đại học ở Việt Nam

Tuệ Nhi |

Tại Việt Nam, lễ phục tốt nghiệp thường có màu tối kết hợp cùng các màu sắc khác như xanh, đỏ. Trong đó, nhiều trường đại học tại TPHCM cũng đã đưa ra những mẫu thiết kế riêng cho mình.