5 nguyên tắc cần biết được Bộ Y tế khuyến cáo khi học sinh quay lại trường

Anh Nhàn - Hà Phương |

Ngày 25.2, đại diện Bộ Y tế đưa ra 5 nguyên tắc phòng COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. Trong đó, học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các phụ huynh lo lắng và đặt ra câu hỏi khi con em họ đến trường sẽ được bảo vệ như thế nào để đảm bảo sự an toàn.

Trả lời về vấn đề này, ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe (Bộ Y tế) đánh giá rằng, chính quyền địa phương, ngành y tế, các trường học phải được kết nối chặt chẽ, phối hợp thực hiện để đảm bảo môi trường học đường là môi trường an toàn. Khi nhận thấy các dấu hiệu của bệnh hô hấp thì phải phối hợp với nhau để xử lý.

Đặc biệt trong môi trường học đường, Bộ Y tế yêu cầu phải thực hiện 5 điều: Truyền thông để học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là; Trước khi học sinh đến trường phải sàng lọc nguy cơ cụ thể rà soát học sinh đã đi đâu, về đâu; Kiểm soát và giám sát, xây dựng nhiều lớp bảo vệ (thực hiện đo thân nhiệt hay quan sát học sinh để phát hiện sớm); Kiểm soát nguy cơ bao gồm vệ sinh cá nhân, các loại nước rửa tay, khử trùng phải đủ cho học sinh dùng; Tiêu độc đảm bảo khu vực xung quanh và bề mặt các dụng cụ học đường. Cuối cùng, báo cáo cho cơ quan quản lý khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, có dấu hiệu nhiễm bệnh .

Trong trường hợp trẻ em có nguy cơ thực sự thì có khu dành riêng để phối hợp với bên y tế xử lý phù hợp.

Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông (Bộ Y tế). Ảnh: Anh Nhàn.
Ông Vũ Mạnh Cường (bên trái ảnh) - Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông (Bộ Y tế). Ảnh: Anh Nhàn

Đồng quan điểm với ông Ngọc Hải, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông (Bộ Y tế) khuyến cáo, trong thời gian ở trường, giáo viên phát hiện học sinh sốt, ho, khó thở phải đưa đến bệnh viện ngay. Trường học không khám chữa bệnh cho học sinh. Cán bộ y tế học đường cũng chỉ theo dõi hiện tượng về sức khỏe và có nhiệm vụ báo với bên cơ quan y tế.

Ông Bùi Hữu Toàn, Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế), cho biết thêm, việc điều tra, xác minh giáo viên học sinh đi du lịch hay qua các vùng có dịch… nhà trường phải nắm, kể cả người lao động trong trường.

Trước những lo ngại về vấn đề cán bộ y tế trường học không đủ năng lực để xử lý các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đại diện Bộ Y tế nhận định rằng, tại Việt Nam số lượng trường có cán bộ y tế chỉ đạt 70%, trong đó người có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu chỉ chưa đầy 50%, chỉ có các trường đại học, cao đẳng nghề có 2-3 nhân viên y tế còn các trường khác chỉ có 1 nhân viên y tế.

Tuy vậy, đây không phải là vấn đề khó khăn. Nhân viên y tế trường chỉ có nhiệm vụ cách ly tại phòng y tế và báo cáo ngay đến nhân viên y tế địa phương, nhân viên y tế trường không có nhiệm vụ điều trị các ca nghi nhiễm COVID-19.

Anh Nhàn - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tình hình sức khỏe của 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại Daegu

Đặng Chung |

Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của lưu học sinh Việt Nam ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vẫn ổn định. Lưu học sinh cần bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cách hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ du học khi lùi thời gian thi THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện tại, học sinh cả nước vẫn đang trong kỳ nghỉ kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều phụ huynh băn khoăn về kế hoạch du học của con mình, đặc biệt là khi Bộ đã dự kiến lùi thời gian tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tình hình sức khỏe của 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại Daegu

Đặng Chung |

Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của lưu học sinh Việt Nam ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vẫn ổn định. Lưu học sinh cần bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cách hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ du học khi lùi thời gian thi THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện tại, học sinh cả nước vẫn đang trong kỳ nghỉ kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều phụ huynh băn khoăn về kế hoạch du học của con mình, đặc biệt là khi Bộ đã dự kiến lùi thời gian tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.