5 học sinh giành huy chương tại kỳ thi Olympic Quốc tế về Vật lý thiên văn

Tường Vân |

Trong Kỳ thi Olympic Quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn 2021 (IOAA 14), 5 em học sinh Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng.

Điều đặc biệt, các học sinh đã làm nên chiến thắng đều tới từ lớp 12 Lý 1 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cụ thể, em Nguyễn Khánh Tâm và em Trần Đình Dũng đoạt Huy chương Vàng; em Nguyễn Mạnh Đức đoạt Huy chương Bạc; em Lê Đức An và em Đinh Trần Hải Chiến giành Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn (tên viết tắt tiếng Anh là IOAA) là một kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế. Kỳ thi IOAA được điều hành bởi một Ủy ban quốc tế với các thành viên được bầu chọn từ các tổ chức khắp nơi trên thế giới.

IOAA đầu tiên được tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 11.2007. Hằng năm, kỳ thi Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế được tổ chức ở các quốc gia đã đón nhận hàng trăm học sinh phổ thông yêu thích Vật lý và Thiên văn học tham gia.

Tại Kỳ thi IOAA lần thứ 10 năm 2016 tại Ấn Độ, năm đầu tiên tham dự, đội tuyển Hà Nội đại diện cho đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích 1 Huy chương Bạc và 4 Giải Khuyến khích. Với thành tích này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng tiếp tục giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng đội tuyển đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi IOAA tiếp theo.

Tại các Kỳ thi IOAA năm 2017 tại Thái Lan, lần thứ 12 năm 2018 tại Trung Quốc, lần thứ 13 năm 2019 tại Hungary, Đội Việt Nam do học sinh Hà Nội đại diện tham dự đều xuất sắc giành được các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Kỳ thi IOAA lần thứ 14 năm 2021 tổ chức tại Colombia, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, kỳ thi được tổ chức trực tuyến từ ngày 14.11 đến ngày 21.11.2021 với sự tham dự của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm 60 đội, là kỳ thi đông nhất từ trước tới nay.

Để tháo gỡ các khó khăn trong công tác ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động vào cuộc, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ôn tập cho đội tuyển và phân công công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ để phát huy tốt nhất năng lực, sở trường mỗi cá nhân tham gia.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù đề thi có đổi mới trong phần thi thực hành, các học sinh Hà Nội đại diện cho đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin vượt khó, chinh phục thành công với 100% số thí sinh đoạt giải. Đây là thành tích cao nhất trong các lần dự thi IOAA của Việt Nam.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế và biệt danh "giáo sư"

Tường Vân |

Em Phạm Đức Nam Phương - học sinh lớp 12 Hóa, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) - đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2021.

Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021

Tường Vân |

Đoàn 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 đều đoạt Huy chương trong đó có 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Nam sinh giành HCB Olympic Vật lý Quốc tế và "cú chuyển hướng" bất ngờ

Tường Vân |

Em Nguyễn Trọng Thuận - học sinh lớp 12F, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2021 (IPhO 2021). Đáng nói là trước đó, em theo học chuyên Toán và mới chỉ tập trung theo học Vật lý từ năm lớp 10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế và biệt danh "giáo sư"

Tường Vân |

Em Phạm Đức Nam Phương - học sinh lớp 12 Hóa, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) - đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2021.

Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021

Tường Vân |

Đoàn 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 đều đoạt Huy chương trong đó có 3 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Nam sinh giành HCB Olympic Vật lý Quốc tế và "cú chuyển hướng" bất ngờ

Tường Vân |

Em Nguyễn Trọng Thuận - học sinh lớp 12F, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2021 (IPhO 2021). Đáng nói là trước đó, em theo học chuyên Toán và mới chỉ tập trung theo học Vật lý từ năm lớp 10.