5 công trình nhận được 100 triệu đồng giải thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục

Bích Hà |

Vượt qua hơn 530 đối thủ, 5 sáng kiến của các nhóm tác giả đã nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong đêm trao giải "Tri thức trẻ vì giáo dục", vào tối 9.11.

Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" được Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long… triển khai giai đoạn 2016-2020 nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến thuộc ba nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Năm 2019, chương trình nhận được 539 hồ sơ công trình, tăng 138 so với năm 2018.

Phát biểu trong đêm trao giải vào tối 9.11, ông Bùi Quang Huy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết, chương trình năm nay nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo giáo viên, giảng viên trẻ, những người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh đó, chương trình ghi nhận sự tham gia của nhiều học sinh với những ý tưởng, sản phẩm mới, táo bạo, hữu ích đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

 
Ban tổ chức vinh danh những tác giả có công trình, sáng kiến tiêu biểu.

Kết quả trong 530 sáng kiến gửi đến cuộc thi, Hội đồng giám khảo đã chọn được 13 công trình, sáng kiến tiêu biểu để trao thưởng.

Trong đó có 5 công trình được nhận giải thưởng 100 triệu đồng gồm: Sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường của các tác giả Võ Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Quang Đức (Đà Nẵng); Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Mô đun đánh lỗi thiết bị đào tạo điều khiển từ xa của các tác giả Trần Hoài Nam, Nguyễn Trung Kiên (Vĩnh Phúc);

Nghiên cứu, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo thiết bị dạy học môn toán dành cho học sinh khiếm thị trong môi trường giáo dục hòa nhập, tác giả Nguyễn Sỹ Nam (Đoàn Khối Cơ quan T.Ư); ShubClassroom, tác giả Nguyễn Đăng An, Huỳnh Quốc Tuấn, Lê Văn Tư, Nguyễn Hoàng Kha (TP.HCM); Từ điển Việt - M'Nông, M'Nông - Việt trên điện thoại Android, tác giả Văn Thành Đạt (Đắk Nông).

 
Đại diện ban, bộ, ngành trao thưởng cho 5 tác giả có công trình xuất sắc nhất, với trị giá 100 triệu đồng/công trình.

Theo đánh giá của ông Bùi Văn Huống – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long, các công trình được trao giải năm nay đã phát huy sức mạnh của nền tảng công nghệ vào việc đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả, tạo ra được những phần mềm, ứng dụng hữu ích, thân thiện và tương tác cao với người dùng.

Đó được xem là những công cụ giảng dạy 4.0 có thể dễ dàng áp dụng vào trong quá trình truyền đạt và tiếp thu kiến thức trên ghế nhà trường. Thậm chí, đối với một số công trình nếu được đầu tư bài bản, những ý tưởng đó còn có thể được nâng tầm hơn, kết nối được nhiều nguồn lực hơn để đóng góp cho ngành giáo dục.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

"Giấy phép con" thừa thãi nhưng "hành" giáo viên suốt 26 năm

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Tan |

Các chứng chỉ tiếng anh, tin học chỉ mang tính hình thức trong các kỳ thi thăng hạng đã tồn tại suốt 26 năm qua. Có biết bao kỳ thi gian lận, bất cập nảy sinh, tạo nhiều áp lực, gánh nặng cho giáo viên, người làm công chức, viên chức.

Học sinh lớp 2 có thể phải học xác suất, thống kê: Bộ GDĐT cần sớm giải đáp

PHƯƠNG THẢO |

Thông tin học sinh lớp 2 có thể sẽ học xác suất, thống kê khiến dư luận được phen dậy sóng. Nhiều người phản đối vì cho rằng như vậy sẽ làm tăng áp lực với học sinh. Ở chiều hướng ngược lại, có người cho rằng không cần quá lo lắng vì vốn dĩ ngay trong chương trình hiện tại, học sinh lớp 2 đã làm quen với xác suất, thống kê rồi. Vậy thực tế, học sinh đang được học những gì ở chương trình Toán lớp 2?

Nguyện ước được hiến tạng của thầy giáo viết "cuộc đời" bằng miệng

Lan Nhi |

Bị tật nguyền cả chân và tay từ nhỏ, thầy giáo Phùng Văn Trường đã quyết tâm luyện chữ bằng miệng, kiên trì viết nên cuộc đời mình. Chưa dừng lại ở đó, hơn 10 năm qua thầy Trường còn thầm lặng mở lớp dạy học miễn phí, thành lập tủ sách cộng đồng, mang ánh sáng tri thức cho những trẻ em nghèo.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Giấy phép con" thừa thãi nhưng "hành" giáo viên suốt 26 năm

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Tan |

Các chứng chỉ tiếng anh, tin học chỉ mang tính hình thức trong các kỳ thi thăng hạng đã tồn tại suốt 26 năm qua. Có biết bao kỳ thi gian lận, bất cập nảy sinh, tạo nhiều áp lực, gánh nặng cho giáo viên, người làm công chức, viên chức.

Học sinh lớp 2 có thể phải học xác suất, thống kê: Bộ GDĐT cần sớm giải đáp

PHƯƠNG THẢO |

Thông tin học sinh lớp 2 có thể sẽ học xác suất, thống kê khiến dư luận được phen dậy sóng. Nhiều người phản đối vì cho rằng như vậy sẽ làm tăng áp lực với học sinh. Ở chiều hướng ngược lại, có người cho rằng không cần quá lo lắng vì vốn dĩ ngay trong chương trình hiện tại, học sinh lớp 2 đã làm quen với xác suất, thống kê rồi. Vậy thực tế, học sinh đang được học những gì ở chương trình Toán lớp 2?

Nguyện ước được hiến tạng của thầy giáo viết "cuộc đời" bằng miệng

Lan Nhi |

Bị tật nguyền cả chân và tay từ nhỏ, thầy giáo Phùng Văn Trường đã quyết tâm luyện chữ bằng miệng, kiên trì viết nên cuộc đời mình. Chưa dừng lại ở đó, hơn 10 năm qua thầy Trường còn thầm lặng mở lớp dạy học miễn phí, thành lập tủ sách cộng đồng, mang ánh sáng tri thức cho những trẻ em nghèo.