48 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 48 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thông báo nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số: 469/KH-BGDĐT ngày 4.6.2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng thông báo danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Trong danh sách này có 48 đơn vị là các trường đại học, trung tâm giáo dục thuộc các sở giáo dục quản lý.

Trước đó, từ tháng 5.2019 đến nay, Báo Lao Động liên tiếp có loạt bài điều tra, bóc trần những chiêu trò, vấn nạn học giả, chứng chỉ thật trong việc cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của các cơ sở giáo dục.

Những đường dây gian lận thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đã lan rộng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Trong quá trình thâm nhập điều tra, phóng viên Lao Động đã chứng kiến những câu chuyện dở khóc dở cười của những người đi thi. Đa phần họ là giáo viên, hoặc đối tượng chuẩn bị thi công chức, viên chức.

Họ thừa nhận không biết và không có kiến thức về tiếng Anh,  tin học nhưng “cực chẳng đã” phải nộp tiền đi thi. Vì những tấm chứng chỉ này là “giấy thông hành” để thi viên chức, đạt các tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

 
 
 
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đường dây gian lận chứng chỉ: Học viện Quản lý Giáo dục vẫn đang "kiểm tra"

Nhóm PV Lao Động |

Hơn 10 ngày sau khi Báo Lao Động phản ánh, Chánh văn phòng Học viện Quản lý Giáo dục Đỗ Tiến Sĩ cho biết hiện nhà trường vẫn đang tiến hành kiểm tra những dấu hiệu tiêu cực diễn ra trong kỳ thi cấp chứng chỉ tại Học viện này.

Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đặng Chung |

Muốn bổ nhiệm, thăng hạng hoặc giữ hạng, giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chúng buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… Những tấm chứng chỉ này được người trong cuộc thừa nhận là không thực chất, hoặc được cấp một cách dễ dãi, bằng các “gói chống trượt”, hay nói thẳng chỉ nhằm làm đẹp hồ sơ.

Gian lận thi chứng chỉ: Đến lúc cần "khai tử" kiểu chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Nhóm PV |

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các trường móc nối, tổ chức những kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dối trá, bát nháo trong thời gian dài.  Những tấm chứng chỉ ngoại ngữ  A,  B,  C có được bằng việc mua-bán đã tồn tại hơn 25 năm qua, đã đến lúc cần phải "khai tử".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đường dây gian lận chứng chỉ: Học viện Quản lý Giáo dục vẫn đang "kiểm tra"

Nhóm PV Lao Động |

Hơn 10 ngày sau khi Báo Lao Động phản ánh, Chánh văn phòng Học viện Quản lý Giáo dục Đỗ Tiến Sĩ cho biết hiện nhà trường vẫn đang tiến hành kiểm tra những dấu hiệu tiêu cực diễn ra trong kỳ thi cấp chứng chỉ tại Học viện này.

Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đặng Chung |

Muốn bổ nhiệm, thăng hạng hoặc giữ hạng, giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chúng buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… Những tấm chứng chỉ này được người trong cuộc thừa nhận là không thực chất, hoặc được cấp một cách dễ dãi, bằng các “gói chống trượt”, hay nói thẳng chỉ nhằm làm đẹp hồ sơ.

Gian lận thi chứng chỉ: Đến lúc cần "khai tử" kiểu chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Nhóm PV |

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các trường móc nối, tổ chức những kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học dối trá, bát nháo trong thời gian dài.  Những tấm chứng chỉ ngoại ngữ  A,  B,  C có được bằng việc mua-bán đã tồn tại hơn 25 năm qua, đã đến lúc cần phải "khai tử".