45 thí sinh tại Đà Nẵng không đến dự thi môn Ngữ Văn

NGUYỄN TRI |

Trưa 25.6, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho biết, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2018, có 45 thí sinh không dự thi môn Ngữ văn. 



Cụ thể, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hiền (dành cho thí sinh tự do) vắng nhiều nhất 32 thí sinh; điểm thi THPT Tây Sơn (dành cho thí sinh tự do) vắng 2 thí sinh; trường THCS Trần Hưng Đạo vắng 2 thí sinh, trường THPT Hoàng Hoa Thám vắng 3 và trường THPT Nguyễn Trãi vắng 2.

Các điểm thi THPT Ngô Quyền, THPT Phan Thành Tài, THCS Nguyễn Văn Linh, THPT Phạm Phú Thứ, THPT Nguyễn Thượng Hiền và THCS Huỳnh Thúc Kháng mỗi điểm vắng 1 thí sinh.

 
 Trường THPT Nguyễn Hiền (dành cho thí sinh tự do) có 32 thí sinh không đến dự thi môn đầu tiên. Ảnh: N.T

Ngoài ra, theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, trong buổi thi đầu tiên không có thí sinh, cán bộ vi phạm quy chế và cũng không có sự cố về đề thi.

Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, đa số các thí sinh Đà Nẵng đều đánh giá đề thi dài, lượng kiến thức nhiều. “Đề thi tập trung vào chương trình lớp 12 và 11, em làm bài cũng tương đối tốt” - thí sinh Trần Thị Thảo Linh (thi tại trường THPT Nguyễn Hiền) chia sẻ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết của thí sinh đạt 10 điểm môn Văn: “Học kĩ phần ghi nhớ ở cuối sách giáo khoa”

Anh Nhàn |

Trần Đình Duy (sinh viên đại học Ngoại Thương TPHCM) là thí sinh duy nhất trên cả nước đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Duy đã chia sẻ nhiều bí quyết để đạt điểm cao môn Ngữ Văn với PV Lao Động.

Công tác in sao, bảo mật đề thi và bài thi THPT quốc gia tại địa phương như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 20.6, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hải Dương.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bí quyết của thí sinh đạt 10 điểm môn Văn: “Học kĩ phần ghi nhớ ở cuối sách giáo khoa”

Anh Nhàn |

Trần Đình Duy (sinh viên đại học Ngoại Thương TPHCM) là thí sinh duy nhất trên cả nước đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Duy đã chia sẻ nhiều bí quyết để đạt điểm cao môn Ngữ Văn với PV Lao Động.

Công tác in sao, bảo mật đề thi và bài thi THPT quốc gia tại địa phương như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 20.6, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hải Dương.