42 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Bích Hà |

Tính đến ngày 31.7, trên cả nước đã có 42 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ năm nay dao động từ 15 đến 29,8 điểm/3 môn, tùy từng trường, từng ngành đào tạo.

Trong mùa tuyển sinh 2021, ngày càng nhiều thí sinh chọn thêm phương thức xét tuyển để an tâm về cơ hội trúng tuyển thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Xét tuyển học bạ được coi là "tấm vé" an toàn để thí sinh có thể chắc suất vào đại học với những trường có điểm chuẩn không quá cao. Hiện cả nước có khoảng hơn 100 trường đại học đang sử dụng phương thức xét tuyển qua học bạ.

Tổng số chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển này cũng tăng dần theo từng năm.

Năm 2020, tổng số chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ, xét tuyển kết hợp chiếm 43,23% trên tổng chỉ tiêu xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm (234.020/541.301).

Năm 2021, con số này đã tăng lên khoảng 45% và 55% còn lại dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiện các trường đại học đã rục rịch công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp. Hàng nghìn thí sinh đã trúng tuyển đại học bằng các phương thức khác nhau.

Điểm chuẩn ngành sư phạm dẫn đầu

Theo thống kê của Lao Động, đến thời điểm này đã có 42 trường công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển này. Điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm nay cũng có xu hướng tăng so với năm 2020.

Đến thời điểm này, Sư phạm toán tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang là ngành có điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ cao nhất cả nước.

Điểm chuẩn của ngành này đã gần “chạm đỉnh”, khi lên đến 29,8 điểm, tức là thí sinh cần đạt tối thiểu một điểm 10 và hai điểm 9,9.

Các ngành khác của các trường sư phạm cũng có điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức xét học bạ ở mức cao. Phải đạt 29,75 điểm mới trúng tuyển vào ngành Sư phạm Hoá học của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Tiếp đến, phải kể đến điểm chuẩn xét kết quả học bạ vào Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên. Hai ngành có điểm cao nhất là Y khoa với 29,71 điểm và Răng - Hàm - Mặt với 29,72 điểm. Đây cũng là một trong số rất ít trường đại học công lập đào tạo chuyên ngành y khoa xét tuyển bằng điểm học bạ.

Năm nay, điểm chuẩn xét kết quả học bạ của các ngành thuộc khối kinh tế, công nghệ thông tin cũng ở mức cao, ở ngưỡng 25-28 điểm. Còn các trường nông lâm có mức điểm dao động ở mức 18-23 điểm.

Trường Đại học Hòa Bình đang là trường có mức điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển điểm học bạ thấp nhất, với nhiều ngành lấy 15 điểm.

Báo Lao Động sẽ cập nhật danh sách điểm chuẩn của các trường để học sinh và phụ huynh theo dõi (click vào tên trường để biết điểm chuẩn):

42. Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên

41. Trường Đại học An ninh nhân dân

40. Trường Đại học Đà Lạt

39. Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM

38. Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM

37. Trường ĐH Luật Hà Nội

36. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

35. Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM

34. Trường ĐH Y Hải Phòng

33. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

32. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

31. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

30. Trường ĐH Dược Hà Nội

29. Trường ĐH Thương mại

28. Trường ĐH Luật Hà Nội

27. Học viện An ninh nhân dân

26. Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

25. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

24. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

23. Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

22. Học viện Phụ nữ Việt Nam

21. Trường ĐH Kinh tế tài chính TPHCM

20. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

19. Trường ĐH Nông lâm TPHCM

18. Trường ĐH Tài chính - marketing

17. Trường ĐH Lâm nghiệp

16. Học viện Báo chí và tuyên truyền

15. Học viện Ngân hàng - phân hiệu Bắc Ninh

14. Trường ĐH Hạ Long

13. Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

12. Trường ĐH Đà Lạt

11. Trường ĐH Hòa Bình

10. Trường Đại học Sư phạm TPHCM

9. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

8. Trường ĐH Cần Thơ

7. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

6. Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

5. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

4. Trường ĐH Y khoa Vinh

3. Trường ĐH Phan Châu Trinh

2. Trường ĐH Xây dựng miền Tây

1. Trường ĐH Thái Bình Dương

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm 2021

Tường Vân |

Chiều tối ngày 30.7, Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2021.

Nhiều lý do khiến điểm chuẩn đại học 2021 có thể tăng so với năm 2020

Bích Hà |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ căn cứ vào số điểm mình đạt được cũng như phổ điểm của từng môn, từng khối thi để dự báo điểm chuẩn, cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng, tăng cơ hội đỗ đại học. Theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), điểm chuẩn năm 2021 sẽ nhích lên so với năm 2020 vì nhiều lý do.

Dự báo những khối thi, top trường có điểm chuẩn tăng mạnh

Bích Hà |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối khi để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, tăng cơ hội đỗ đại học. Từ việc phân tích phổ điểm cho thấy, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng mạnh ở những khối thi có môn tiếng Anh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm 2021

Tường Vân |

Chiều tối ngày 30.7, Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2021.

Nhiều lý do khiến điểm chuẩn đại học 2021 có thể tăng so với năm 2020

Bích Hà |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ căn cứ vào số điểm mình đạt được cũng như phổ điểm của từng môn, từng khối thi để dự báo điểm chuẩn, cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng, tăng cơ hội đỗ đại học. Theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), điểm chuẩn năm 2021 sẽ nhích lên so với năm 2020 vì nhiều lý do.

Dự báo những khối thi, top trường có điểm chuẩn tăng mạnh

Bích Hà |

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ căn cứ vào phổ điểm từng môn, từng khối khi để cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, tăng cơ hội đỗ đại học. Từ việc phân tích phổ điểm cho thấy, điểm chuẩn năm nay sẽ tăng mạnh ở những khối thi có môn tiếng Anh.