419 đề tài tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019

Bích Hà |

Ngày 23.8.2019, tại Trường Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc vòng sơ khảo và họp các Hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019.

Đây là giải thưởng được trao hàng năm dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học đang theo học tại các cơ sở giáo dục Đại học trên toàn quốc tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

 
Giám khảo chấm vòng sơ khảo Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Giải thưởng nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Giải thưởng cũng đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.

Đề tài tham gia xét Giải thưởng phải được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc là những đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn.

Trong đó, ưu tiên những đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học và chưa được trao giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương cấp Bộ trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

6 lĩnh vực khoa học và công nghệ được tham gia xét giải thưởng bao gồm: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y Dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn. Các đề tài tham gia giải thưởng sẽ trải qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo để chọn ra những đề tài xuất sắc nhất.

Năm 2019, giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” đã thu hút 419 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 85 trường đại học, học viện trong cả nước, trong đó: Lĩnh vực khoa học tự nhiên có 59 đề tài, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ có 107 đề tài, lĩnh vực y dược có 21 đề tài, lĩnh vực khoa học nông nghiệp có 25 đề tài, lĩnh vực khoa học xã hội có 186 đề tài và lĩnh vực khoa học nhân văn với 21 đề tài.

Sau vòng sơ khảo, các đề tài có chất lượng tốt nhất sẽ tiếp tục cạnh tranh ở vòng chung khảo. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10.2019 tại Trường Đại học Xây dựng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân

Bích Hà |

Nữ cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân?; 210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý; Xóa sổ nhà vệ sinh bẩn trước khai giảng... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý

Bích Hà |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang có 210 phụ huynh có con được nâng điểm. Cơ quan này đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những phụ huynh liên quan.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Đặng Chung |

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo dục 24h: Cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân

Bích Hà |

Nữ cán bộ công an chửi mắng nhân viên hàng không, ai là nạn nhân?; 210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý; Xóa sổ nhà vệ sinh bẩn trước khai giảng... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang bị đề nghị xử lý

Bích Hà |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang có 210 phụ huynh có con được nâng điểm. Cơ quan này đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những phụ huynh liên quan.

Nhiều giáo viên ở Hà Nội bị mất việc trước thềm năm học mới

Đặng Chung |

Những ngày qua, nhiều thầy cô là giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã bị cắt hợp đồng ngay trước thềm năm học mới. Trong số họ, có những người đã cống hiến 10 đến 20 năm cho ngành giáo dục.