4.000 đoàn viên thanh niên dọn dẹp trường học, đón học sinh trở lại

NGUYỄN TRI |

Hơn 4.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được huy động để thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Ngày 26.4, Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, đã huy động hơn 4.000 đoàn viên thanh niên để thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học tại các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trước khi tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn, toàn bộ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, hành lang… của trường đều đã được phun thuốc khử trùng.

Các trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tay nắm cửa, cửa sổ, lan can cầu thang… được các bạn đoàn viên thanh niên của nhà trường phối hợp với đoàn viên thanh niên của Công an tỉnh, Đoàn phường Lý Thường Kiệt vệ sinh sạch sẽ.

Hơn 4.000 đoàn viên thanh niên để thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học. Ảnh: T.Thảo
Hơn 4.000 đoàn viên thanh niên để thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học. Ảnh: T.Thảo

Đặc biệt, các bạn đoàn viên cũng đã tham gia sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách an toàn trong những ngày đi học sắp đến. Nước sát khuẩn tay nhanh cũng được đặt trước mỗi lớp học để học sinh sát khuẩn tay trước khi đến lớp, đảm bảo an toàn chung.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định - Lương Đình Tiên cho hay, hoạt động nhằm góp phần chuẩn bị các điều kiện đến trường an toàn cho học sinh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh.

“Ngày 25 - 26.4, việc phối hợp tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng của đoàn thanh niên được thực hiện tại các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở để chuẩn bị cho các em đến trường vào ngày 27.4. Đối với các trường đại học, cao đẳng và mầm non, việc tổng vệ sinh và tiêu độc, khử trùng sẽ được các cấp bộ Đoàn đồng loạt ra quân thực hiện trong ngày 2-3.5 sắp đến” - ông Tiên nói thêm.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ thị về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 27.4; học sinh tiểu học và trẻ mầm non, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đi học lại từ ngày 4.5.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Tiềm ẩn nguy hiểm khi nhiều học sinh thả diều gần lưới điện

Phương Linh- Hồng Tú |

Trong những ngày nghỉ dài để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhiều học sinh các xã vùng ven tỉnh Khánh Hòa thường thả diều tại khu vực có nhiều đường dây điện, trạm điện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện.

Lịch trở lại trường: 55 địa phương quyết định cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến 9h sáng 25.4, theo cập nhật của Lao Động, trên cả nước đã có 55 tỉnh, thành thông báo, hoặc dự kiến về lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khánh Hòa: Tiềm ẩn nguy hiểm khi nhiều học sinh thả diều gần lưới điện

Phương Linh- Hồng Tú |

Trong những ngày nghỉ dài để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhiều học sinh các xã vùng ven tỉnh Khánh Hòa thường thả diều tại khu vực có nhiều đường dây điện, trạm điện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện.

Lịch trở lại trường: 55 địa phương quyết định cho học sinh đi học

Bích Hà |

Đến 9h sáng 25.4, theo cập nhật của Lao Động, trên cả nước đã có 55 tỉnh, thành thông báo, hoặc dự kiến về lịch trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Hàng nghìn học sinh Hong Kong bắt đầu kỳ thi đại học

Lê Thanh Hà |

Hàng nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi đại học sau 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19.