4 ngành có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển đại học cao nhất năm 2022

Vân Trang |

Kinh doanh và quản lý; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Nhân văn là 4 ngành có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển đại học cao nhất năm 2022.

Bộ GDĐT cho biết, sau khi kết thúc đợt 1 tuyển sinh đại học năm 2022, trong số 564.735 thí sinh trúng tuyển đã có 463.123 nhập học, bằng 90% số nhập học của cả năm 2021 và vượt cả số lượng của cả năm 2020.

Tổng số thí sinh nhập học toàn quốc đã đạt xấp xỉ 80% tổng chỉ tiêu, trong đó 113 cơ sở đào tạo (50,4%) đã tuyển được trên 80% chỉ tiêu.

Theo thống kê kết quả trúng tuyển đại học theo lĩnh vực mới đây của Bộ GDĐT, có 4 nhóm ngành có thí sinh trúng tuyển nhiều nhất, đó là Kinh doanh và quản lý; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Nhân văn.

Trong đó, lĩnh vực Kinh doanh và quản lý chiếm tỉ lệ cao nhất với 26%; Máy tính và công nghệ thông tin chiếm 13%.

Thống kê thí sinh trúng tuyển đại học theo nhóm ngành. Ảnh: Bộ GDĐT
Thống kê thí sinh trúng tuyển đại học theo nhóm ngành. Ảnh: Bộ GDĐT

Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển chiếm 6%; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên chiếm 5% và các lĩnh vực Kỹ thuật, Pháp luật; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân cùng chiếm tỉ lệ 4%.

Trong báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2022 cũng cho thấy, 5 phương thức có số lượng thí sinh nhập học cao nhất gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ); xét tuyển thẳng theo đề án của cơ sở đào tạo; xét theo bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do cơ sở giáo dục tự tổ chức xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác.

Trong đó, hơn 50% số lượng thí sinh nhập học theo phương thức xét điểm thi THPT vào các trường.

Kết quả xét tuyển đại học theo các phương thức của năm 2022. Ảnh: Bộ GDĐT
Kết quả xét tuyển đại học theo các phương thức của năm 2022. Ảnh: Bộ GDĐT

5 phương thức có số lượng thí sinh nhập học thấp nhất gồm: Xét qua phỏng vấn; xét thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT; thi văn hoá ở các trường; kết hợp kết quả học tập cấp THPT với phỏng vấn để xét tuyển.


Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đề nghị các trường bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học, cao đẳng bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả trong năm 2023.

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên: Nhiều nhất 30 ngày

Vân Trang |

Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Dưới đây là cập nhật của Lao Động.

Đại học không phải là đích đến mà là điểm xuất phát

Trang Thiều |

Nhân Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, GS.TS, NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khuyên học trò cần chuẩn bị tốt tâm thế cho một chặng đường mới, không chỉ có hoa hồng mà cũng có chông gai, không chỉ có nụ cười mà còn cả mồ hôi, thậm chí là nước mắt bởi "Đại học không phải là đích đến mà là điểm xuất phát".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ GDĐT đề nghị các trường bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học, cao đẳng bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả trong năm 2023.

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên: Nhiều nhất 30 ngày

Vân Trang |

Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Dưới đây là cập nhật của Lao Động.

Đại học không phải là đích đến mà là điểm xuất phát

Trang Thiều |

Nhân Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, GS.TS, NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khuyên học trò cần chuẩn bị tốt tâm thế cho một chặng đường mới, không chỉ có hoa hồng mà cũng có chông gai, không chỉ có nụ cười mà còn cả mồ hôi, thậm chí là nước mắt bởi "Đại học không phải là đích đến mà là điểm xuất phát".