4 giải pháp để "ngăn chặn" gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia

Bích Hà |

Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, đặc biệt ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh theo hướng siết chặt khâu chấm thi.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết - những điều chỉnh này được thể hiện rõ trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT mà Bộ vừa công bố để xin ý kiến rộng rãi của xã hội.

Những điểm mới tập trung vào nhóm giải pháp mà Bộ đưa ra để khắc phục tình trạng gian lận thi cử như đã xảy ra năm 2018.

Camera an ninh giám sát phòng bảo quản đề thi 24/24

Trong các vụ gian lận thi cử xảy ra ở Hà Giang, Sơn La, hay Hòa Bình, những người làm nhiệm vụ chấm thi, bảo quản bài thi đã bắt tay nhau để nâng bài, sửa điểm cho thí sinh được “nhờ giúp đỡ”. Các đối tượng ngang nhiên làm điều này mà không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Dù trước đó, Bộ GDĐT đề ra quy định rất chặt chẽ từ lúc xé niêm phong túi đựng bài thi đến khi quét ảnh, có sự giám sát, lưu giữ và bảo mật tại Sở Giáo dục, nhưng người thực thi vẫn có thể đổi trắng thay đen. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng Bộ GDĐT  cần lắp camera tại phòng chấm thi của 63 tỉnh thành, để giám sát, kiểm tra lại khi cần thiết.

Về điều này, ông Mai Văn Trinh cho biết Bộ GDĐT đã có những tiếp thu và sửa quy chế thi theo hướng: Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, có công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày.

 
Theo ông Mai Văn Trinh cho biết quy chế thi THPT quốc gia sẽ được sửa đổi theo hướng siết chặt hơn khâu chấm thi.

Trường ĐH chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm

Nếu như năm 2018, việc chấm thi THPT quốc gia được giao cho địa phương, thì từ năm 2019, việc này được giao cho các trường ĐH chủ trì.

Trường ĐH được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cử người để Giám đốc Sở GDĐT ra Quyết định thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm. Ban Chấm thi trắc nghiệm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia.

Thành phần của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm: Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo trường ĐH đảm nhiệm. Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia về thời gian, quy trình và chất lượng chấm thi...

Chấm bằng phần mềm chuyên dụng của Bộ GDĐT

Theo dự thảo quy chế thi, các phiếu trả lời trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GDĐT cung cấp.

Ngay khi quét xong toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, dữ liệu ảnh quét (đã được mã hóa) phải được sao lưu ra đĩa CD hoặc DVD thành 3 bộ đĩa giống nhau, đóng gói niêm phong; bàn giao 1 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 1 bộ đĩa Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ; 1 bộ đĩa gửi về Bộ GDĐT để quản lý và giám sát; đồng thời, gửi tệp dữ liệu ảnh quét dưới dạng mã hóa về Bộ GDĐT.

Sau khi hoàn thành khâu xử lý kỹ thuật dữ liệu ảnh quét, Tổ chấm bài thi trắc nghiệm mới được tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Coi trọng khâu tập huấn, lựa chọn con người

Dù đưa ra nhiều giải pháp về mặt kỹ thuật, ông Mai Văn Trinh vẫn cho rằng thành bại kỳ thi THPT quốc gia phụ thuộc vào yếu tố con người. Trong đó khâu lựa chọn nhân sự tham gia kỳ thi là  rất quan trọng.

Năm 2019, công tác tập huấn cho cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được Bộ GDĐT đặc biệt chú trọng, nhất là phối hợp với Bộ Công an để tập huấn cho cán bộ các nghiệp vụ phát hiện và phòng ngừa gian lận.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ “tiếp tay” gian lận khiến quy trình chấm thi bị vô hiệu hóa

Đặng Chung |

Những cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện và bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La lại chính là những người bắt tay nhau để gian lận, gây nên một kỳ thi thiếu công bằng.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Khởi tố cựu cán bộ Công an tỉnh

Cường Ngô |

Mở rộng điều tra vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can trung tá Đỗ Khắc Hưng (SN 1965) - cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này.

Phụ huynh “đốt tiền” mua sách giáo khoa, gian lận thi cử vào Táo quân

Đặng Chung |

Nhiều vấn đề “nóng” của ngành giáo dục trong năm 2018 đã được các Táo điểm lại trong chương trình Táo quân 2019.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cán bộ “tiếp tay” gian lận khiến quy trình chấm thi bị vô hiệu hóa

Đặng Chung |

Những cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện và bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La lại chính là những người bắt tay nhau để gian lận, gây nên một kỳ thi thiếu công bằng.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Khởi tố cựu cán bộ Công an tỉnh

Cường Ngô |

Mở rộng điều tra vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can trung tá Đỗ Khắc Hưng (SN 1965) - cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này.

Phụ huynh “đốt tiền” mua sách giáo khoa, gian lận thi cử vào Táo quân

Đặng Chung |

Nhiều vấn đề “nóng” của ngành giáo dục trong năm 2018 đã được các Táo điểm lại trong chương trình Táo quân 2019.