38 trường đại học thông báo cho sinh viên trở lại trường

Bích Hà |

Tính đến sáng 29.4, trên cả nước đã có 38 trường đại học quyết định cho sinh viên trở lại trường từ đầu và giữa tháng 5.2020. Phần lớn các trường đều kết hợp giữa việc dạy học trực tuyến và học trực tiếp, để đảm bảo đúng các quy định về giãn cách, phòng chống dịch COVID-19.

Lịch trở lại trường của sinh viên các trường đại học cụ thể như sau:

1. ĐH Quốc gia Hà Nội: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định sinh viên sẽ đi học lại vào ngày 18.5.2020.

2. ĐH Quốc gia TP.HCM: Sinh viên tại toàn bộ các cơ sở đi học trở lại bình thường từ ngày 18.5.

3. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

4. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân: Nhiều khả năng mở cửa giảng đường đón sinh viên từ 4.5.

5. Trường ĐH Ngoại thương: Sinh viên đi học trở lại từ 11.5.

6. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

7. ĐH Thái Nguyên: Sinh viên tập trung học vào ngày 4.5

8. ĐH Huế: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

9. ĐH Đà Nẵng: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

10. Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội: Học viên, sinh viên các lớp Văn bằng 2, Thạc sĩ đi học trở lại tại trường từ ngày 9.5. Trong khi đó, sinh viên các khoá 5, 6, 7 hệ ĐH chính quy đi học trở lại từ ngày 11.5.

11. Học viện Tòa án: Sinh viên trở lại trường, học tập trung từ ngày 4.5.

12. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng: Sinh viên trở lại học vào ngày 27.4

13. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Bắt đầu giảng dạy và học tập trở lại từ ngày 4.5.

14. Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam: Sinh viên năm 5 các khoa và năm thứ 4 đi học trở lại vào ngày 27.4, còn lại tập trung học vào ngày 4.5.

15. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5

16. Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

17. ĐH Việt Bắc: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 17.5. Nếu không có gì thay đổi, sinh viên quay trở lại học tập bình thường từ 18.5.

18. ĐH Kiến trúc Hà Nội: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

19. ĐH Điều dưỡng Nam Định: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

20. Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH): Bắt đầu kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) từ ngày 4.5.

21. Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM: Sinh viên trở lại tập trung học vào ngày 18.5.

22. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: Sinh viên nghỉ học đến hết ngày 3.5. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến sinh viên đi học trở lại trong tháng 5.

23. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Dự kiến sinh viên học tập trung vào ngày 11.5.

24. Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

25. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

26. Trường ĐH Y dược TPHCM: Giảng dạy trực tuyến đến hết ngày 1.5. Dự kiến sinh viên đi học trở lại từ tháng 5.

27. Trường ĐH FPT: Sinh viên học tập trung trở lại vào ngày 18.5.

28. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

29. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

30. Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai): Dự kiến sinh viên sẽ đi học lại từ ngày 4.5 nếu được tỉnh cho phép.

31. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

32. Trường ĐH Lâm Nghiệp: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

33. Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4.5.

34. Trường ĐH Y tế Kỹ thuật Bình Dương: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

35. ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

36. Trường ĐH Tây Nguyên: Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đi học trở lại từ ngày 4.5. Học sinh Trường THPT Thực hành Cao Nguyên đi học trở lại từ ngày 27.4.

37. Trường ĐH Đà Lạt: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

38. Trường ĐH Buôn Ma Thuột: Sinh viên đi học lại từ 4.5.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch trở lại trường: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đi học từ tháng 5

Bích Hà |

Đến sáng 29.4, trừ Hà Giang và Lâm Đồng chưa có thông báo mới về việc trở lại trường của học sinh, các địa phương còn lại đều thông báo sẽ cho học sinh đi học từ đầu tháng 5 tới.

Trường học phải đạt 15 tiêu chí an toàn khi đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Ngày 28.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước - trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”.

Thi tốt nghiệp 2020 sẽ không thay đổi nhiều, thí sinh tự do được phép thi

Đặng Chung (ghi) |

“Tiếp thu ý kiến của dự luận xã hội, các cơ quan chức năng, Bộ GDĐT thống nhất cho thí sinh tự do được tham dự kỳ thi năm nay để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Phương án thi tốt nghiệp năm 2020 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2019 để tạo thuận lợi cho học sinh”- đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong cuộc trao đổi với báo chí vào sáng 28.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch trở lại trường: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đi học từ tháng 5

Bích Hà |

Đến sáng 29.4, trừ Hà Giang và Lâm Đồng chưa có thông báo mới về việc trở lại trường của học sinh, các địa phương còn lại đều thông báo sẽ cho học sinh đi học từ đầu tháng 5 tới.

Trường học phải đạt 15 tiêu chí an toàn khi đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Ngày 28.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước - trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”.

Thi tốt nghiệp 2020 sẽ không thay đổi nhiều, thí sinh tự do được phép thi

Đặng Chung (ghi) |

“Tiếp thu ý kiến của dự luận xã hội, các cơ quan chức năng, Bộ GDĐT thống nhất cho thí sinh tự do được tham dự kỳ thi năm nay để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Phương án thi tốt nghiệp năm 2020 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2019 để tạo thuận lợi cho học sinh”- đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong cuộc trao đổi với báo chí vào sáng 28.4.