358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021

Bích Hà |

Kết thúc thời gian thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2021, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đã có 358.659 thí sinh thực hiện điều chỉnh, để tăng cơ hội đỗ vào đại học.

Theo quy định của Bộ GDĐT, từ 8 giờ sáng 29.8, bộ đã mở Cổng thông tin tuyển sinh quốc gia, cho phép thí sinh cả nước truy cập để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến.

Thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần, đến 17 giờ ngày 5.9.

Kết thúc thời gian này, theo thống kê của Bộ GDĐT, đã có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Năm 2020, tỉ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là trên 42%.

Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi điều chỉnh 3.835.720. Sau khi điều chỉnh, số nguyện vọng tăng thêm 84.655 (trung bình 4,9 nguyện vọng/thí sinh).

Như các năm trước, TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương dẫn đầu cả nước về số thí sinh cũng như về tỉ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Trong đó, Hà Nội có 49.045 thí sinh điều chỉnh, chiếm tỉ lệ 56,14% so với tổng số thí sinh của thành phố đăng ký xét tuyển. Con số này của TPHCM là 36.173 thí sinh, tỉ lệ 42,85%.

Có 78.173 thí sinh xác nhận nhập học mà các trường đã cập nhật lên hệ thống, tăng khoảng 5.000 so với năm 2020. Số thí sinh này sẽ bị loại khỏi dữ liệu các trường tải về xét tuyển để tránh ảo.

Dù vậy, vẫn sẽ còn 1 số thí sinh từ vùng dịch gửi bản scan giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học mà các trường không đưa lên hệ thống vẫn được tham gia xét tuyển bình thường để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT, từ 13.9 đến 17 giờ ngày 15.9, các trường thực hiện quy trình lọc ảo (loại bỏ thí sinh đã trúng tuyển một trường ở nguyện vọng đầu, hủy xét tuyển ở các nguyện vọng sau).

Trước 17 giờ ngày 16.9, các trường sẽ công bố điểm chuẩn, kết quả xét tuyển đợt 1 tới thí sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Linh Chi |

Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn dành cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 do giãn cách xã hội.

Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Lưu ý điều gì khi đăng ký ngành "hot"?

Linh Chi |

Từ ngày 29.8 cho tới trước 17h ngày 5.9, các thí sinh trên cả nước có thể điều chỉnh nguyện vọng. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng quyết định việc chọn ngành, chọn trường của các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2021.

Cập nhật: 150 trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Huyên Nguyễn |

Đến nay, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Linh Chi |

Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn dành cho các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 do giãn cách xã hội.

Điều chỉnh nguyện vọng 2021: Lưu ý điều gì khi đăng ký ngành "hot"?

Linh Chi |

Từ ngày 29.8 cho tới trước 17h ngày 5.9, các thí sinh trên cả nước có thể điều chỉnh nguyện vọng. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng quyết định việc chọn ngành, chọn trường của các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2021.

Cập nhật: 150 trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Huyên Nguyễn |

Đến nay, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.