350 sinh viên tham dự diễn đàn "Tiếng nói trẻ miền Trung"

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề của sinh viên hiện tại, nâng cao năng lực cho giới trẻ, trong hai ngày 18, 19.6, Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố và Ban tổ chức dự án Tiếng nói trẻ miền Trung - YouthSpeak 2022 (trực thuộc Tổ chức AIESEC tại Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng) đã phối hợp tổ chức dự án “Diễn đàn tiếng nói trẻ miền Trung - YouthSpeak Forum 2022”.

Chương trình được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, truyền cảm hứng và cam kết hành động đối với các bạn trẻ là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trong đó nhóm sinh viên đang theo học các khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin và Truyền thông được tập trung chú trọng với mục tiêu nâng cao hiểu biết và trang bị những kỹ năng, tư duy và thái độ cần thiết để sinh viên chủ động nắm bắt cơ hội và nâng cao chất lượng bản thân, từ đó hiện thực hoá các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp quốc.

 
Các bạn trẻ tham gia các hoạt động của diễn đàn

Nội dung chương trình tập trung vào mục tiêu đến năm 2030, đảm bảo tất cả người học đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững thông qua giáo dục về sự phát triển bền vững và các lối sống bền vững, về quyền con người, bình đẳng giới, thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình và không bạo lực.

Các bạn trẻ cũng cần hiểu biết về công dân toàn cầu và tôn vinh sự đa dạng của văn hóa và sự đóng góp của văn hóa vào việc phát triển bền vững, đồng thời đạt được hiệu suất kinh tế ở các mức độ cao hơn thông qua đa dạng hóa, cải tiến và đổi mới công nghệ, bao gồm cả việc tập trung vào các khu vực giá trị gia tăng cao và cần nhiều lao động.

Đây cũng là sân chơi giúp các bạn sinh viên 5 tốt có cơ hội nói lên tiếng nói của bản thân về các vấn đề xã hội đồng thời kết nối các doanh nghiệp thông qua các phiên thảo luận đa chiều và những hoạt động thiết thực để tìm kiếm giải pháp nâng cao cơ hội phát triển tại miền Trung.

Chia sẻ với chương trình, ông Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Đà Nẵng cho biết: “Chương trình được tổ chức dưới dạng các diễn đàn mở với cách tiếp cận linh hoạt để sinh viên tham gia lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, giao lưu và được truyền cảm hứng hướng đến sự thay đổi tích cực trong chủ động nâng cao kỹ năng, xây dựng tư duy và thái độ phù hợp với môi trường học tập, làm việc thời kỳ hội nhập.

Từ đó, xây dựng thế hệ trẻ năng động dám nói, dám nghĩ, dám hành động thực hiện những mục tiêu Chiến lược Phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc nói chung và Việt Nam nói riêng từ nay đến năm 2030”.

Các hoạt động của chương trình sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19.6 với sự tham gia của 350 sinh viên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cô sinh viên năm cuối kết đôi với chàng trai kinh doanh tại show Cát Tường

DI PY |

Trong chương trình "Ghép đôi thần tốc" cùng Cát Tường - Hứa Minh Đạt, với sự hợp ý nhau, cô sinh viên năm cuối đã kết đôi với chàng trai kinh doanh tự do.

Sinh viên mới ra trường: Mức lương được trả phụ thuộc vào năng lực làm việc

LƯƠNG HẠNH |

Một số sinh viên mới ra trường đã có công việc tương đối ổn định. Họ cho rằng, để nhận được mức tạm ổn thì phải tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và mức lương được trả phụ thuộc vào năng lực làm việc, nên không có chuyện việc nhẹ, nhưng lương cao.

Bắc Giang: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022

B.H |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cô sinh viên năm cuối kết đôi với chàng trai kinh doanh tại show Cát Tường

DI PY |

Trong chương trình "Ghép đôi thần tốc" cùng Cát Tường - Hứa Minh Đạt, với sự hợp ý nhau, cô sinh viên năm cuối đã kết đôi với chàng trai kinh doanh tự do.

Sinh viên mới ra trường: Mức lương được trả phụ thuộc vào năng lực làm việc

LƯƠNG HẠNH |

Một số sinh viên mới ra trường đã có công việc tương đối ổn định. Họ cho rằng, để nhận được mức tạm ổn thì phải tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và mức lương được trả phụ thuộc vào năng lực làm việc, nên không có chuyện việc nhẹ, nhưng lương cao.

Bắc Giang: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022

B.H |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022.