3000 tỉ học bổng cấp cho sinh viên

Bích Hà |

Tập đoàn Vingroup do tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch sẽ dành khoảng 3000 tỉ đồng để cấp học bổng tài năng nhằm thu hút những sinh viên ưu tú nhất đến với VinUni - đại học tinh hoa và tư thục phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam.

Sáng 15.1, Trường Đại học VinUni đã chính thức khánh thành tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Prak (Gia Lâm, Hà Nội). Tới dự và phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng Trường Đại học VinUni sẽ ngày càng lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước, đào tạo và phát triển nhân tài cho tương lai.

Phó Thủ tướng khẳng định việc đầu tư cho khoa học và giáo dục là tầm nhìn sáng suốt của tất cả mọi quốc gia. Và chúng ta rất cần thể hiện tầm nhìn này bằng những hành động cụ thể.

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các khách mời tham quan Trường Đại học VinUni.

“Những năm qua, dù kinh tế đất nước còn khó khăn, nhà nước luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho khoa học và giáo dục. So với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế thế thì giáo dục Việt Nam có những thành tựu nổi bật. Nhưng để đất nước bứt lên được thì giáo dục phải cố gắng hơn rất nhiều”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.

Hiện có nhiều doanh nghiệp đã dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nghiên cứu khoa học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tinh thần này cần được nhân rộng. Việc tham gia đầu tư cho giáo dục, khoa học không chỉ tốt cho doanh ngiệp mình mà là trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Ông cũng kỳ vọng rằng, trong tương lai không xa sẽ có nhiều đại học mang lại niềm tự hào cho đất nước.

 
 
 
Cơ sở vật chất và thiết kế hiện đại của VinUin

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc các doanh nghiêp, tập đoàn tư nhân đầu tư vào giáo dục sẽ là cơ hội để giúp giáo dục phát triển, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Theo kinh nghiệm phát triển của các trường đại học tinh hoa trên thế giới, việc tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng nghiệm, nghiên cứu rất được coi trọng. Vì vậy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong rằng, Trường Đại học VinUni  cũng đi theo hướng này, thu hút đội ngũ giảng viên trên toàn thế giới về giảng dạy, để sớm được xếp hạng trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới.

Theo đại diện Trường Đại học VinUni, hiện các cơ sở vật chất của nhà trường đã sẵn sàng chào đón các sinh viên đầu tiên của niên khóa 2020-2021. Tập đoàn Vingroup đã đầu tư 6.500 tỉ đồng, trong đó 3.500 tỉ chi cho đầu tư cơ sở vật chất và 3000 tỉ dành để cấp học bổng tài năng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên, cũng như bù lỗ vận hành cho 10 năm đầu tiên.

Đến hiện tại, nhà trường đã nhận được hàng nghìn hồ sơ của sinh đăng ký, có nguyện vọng mong muốn theo học. Sau khi nộp hộp sơ, thí sinh sẽ trải qua vòng phỏng vấn, điều kiện để được vào học tại trường là thí sinh phải có khả năng học tập bằng tiếng Anh. Dự kiến chi phí hệ đại học cho mỗi sinh viên học tại VinUni là 35.000USD/năm.

Hiện cũng hơn 3000 hồ sơ của các giảng viên, tiến sĩ, nhà khoc học trên thế giới mong muốn được giảng dạy tại trường. Trường Đại học VinUni - đặt mục tiêu sẽ trở thành 1 trong 50 trường đại học trẻ hàng đầu thế giới.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại học Quốc gia TPHCM thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao

H.Đ |

Đại học Quốc gia TPHCM đã ra mắt Trung tâm Thể dục Thể thao để đáp ứng chủ trương hợp nhất các bộ môn Giáo dục thể chất của những trường đại học trực thuộc.

Tuyển sinh đại học 2020: Xuất hiện hàng loạt ngành mới

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh 2020 bắt đầu sôi động với việc các trường đại học lần lượt công bố đề án, phương thức tuyển sinh. Bên cạnh việc xuất hiện nhiều ngành học mới, thì nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin dự báo sẽ tiếp tục có sức hút trong mùa tuyển sinh năm nay.

Nhiều trường đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh năm 2020

TUỆ NHI (t/h) |

Nhiều trường đại học phía Nam vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 với một số thay đổi đáng chú ý. Đặc biệt, nhiều trường chính thức dừng tuyển sinh bậc cao đẳng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại học Quốc gia TPHCM thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao

H.Đ |

Đại học Quốc gia TPHCM đã ra mắt Trung tâm Thể dục Thể thao để đáp ứng chủ trương hợp nhất các bộ môn Giáo dục thể chất của những trường đại học trực thuộc.

Tuyển sinh đại học 2020: Xuất hiện hàng loạt ngành mới

Đặng Chung |

Mùa tuyển sinh 2020 bắt đầu sôi động với việc các trường đại học lần lượt công bố đề án, phương thức tuyển sinh. Bên cạnh việc xuất hiện nhiều ngành học mới, thì nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin dự báo sẽ tiếp tục có sức hút trong mùa tuyển sinh năm nay.

Nhiều trường đại học phía Nam công bố phương án tuyển sinh năm 2020

TUỆ NHI (t/h) |

Nhiều trường đại học phía Nam vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020 với một số thay đổi đáng chú ý. Đặc biệt, nhiều trường chính thức dừng tuyển sinh bậc cao đẳng.