3000 học sinh Hà Nội thi lại môn Toán: Thay đổi tư duy ôn luyện theo đề

Phạm Đông |

Liên quan đến việc 3.000 học sinh lớp 9 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội phải tổ chức thi lại môn Toán học kỳ, trao đổi với Lao Động có ý kiến cho rằng, thực trạng trên đã phản ánh sự không đồng bộ giữa quá trình dạy và việc kiểm tra kiến thức của học sinh.

Mới đây, nhiều học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội làm bài thi học kỳ 1 môn Toán và kết quả là có 3.000 học sinh bị điểm dưới trung bình. Do vậy, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã phải tổ chức cho các em thi lại vào ngày 17.12.

Nói về vấn đề này, chị Tô Thụy Diễm Quyên - một trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu, giảng viên chương trình đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, tình trạng 3.000 học sinh phải thi lại đã phản ánh việc học một đằng thi một nẻo, dẫn đến hệ lụy như vậy. Việc dạy và thi chỉ đơn thuần là kiểm tra sự ghi nhớ và vận dụng kiến thức, từ đó đánh giá chất lượng học, năng lực, tư duy của từng học sinh và từng lớp.

"Nếu như giáo viên dạy mà để các em học sinh hình thành được các kỹ năng làm bài, quen với các dạng đề bài và có thể đọc được với những bài khó thì khi kiểm tra học sinh sẽ làm được hết. Tuy nhiên, thực trạng ở trên đã phản ánh sự không đồng bộ giữa quá trình dạy và việc kiểm tra kiến thức của học sinh. Khi ra đề theo hướng khác những gì học sinh học thì đương nhiên là học sinh sẽ không làm được" - chị Quyên cho hay.

Cũng theo chuyên gia giáo dục toàn cầu, khi xảy ra những trường hợp như này thì bao giờ cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tiêu cực nói lên sự không đồng bộ giữa cách ra đề và cách dạy. Còn mặt tích cực thì nó sẽ là một cú hích, một tác động để giáo viên thay đổi cách dạy, buộc phải bồi dưỡng và mở rộng kiến thức cho học sinh.

Đề thi môn Toán khiến 3.000 học sinh phải thi lại.
Đề thi môn Toán khiến 3.000 học sinh phải thi lại.

Cùng nhìn nhận dưới góc độ giáo viên, ông Nguyễn Khắc Tuấn – Giáo viên dạy Toán Trường THCS Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Hà Nội đang có tình trạng thi gì thì học đấy, tức là đề thi ra như nào thì thầy cô ôn luyện cho học sinh như thế. Ví dụ như câu 1 trong bài liên quan đến lượng giác thì Sin và Cos có sự đối nhau nên nhiều học sinh sẽ không nhận ra, dẫn đến không làm được hoặc làm sai.

Nói kỹ về nguyên lý ra đề, ông Tuấn cho rằng, về nguyên lý cơ bản, khi ra đề, giáo viên phải bám sát các nội dung, kiến thức căn bản của Bộ GD&ĐT. Trong đề thi có 2 nội dung phân hóa cơ bản, đó là kiến thức vận dụng thấp và vận dụng cao. Do phom đề những năm trước khác năm nay nên học sinh vẫn luyện theo đề cũ là chính.

"Việc 70% học sinh thi lại là con số quá lớn, chiếm trên 2/3 nên không thể đổ lỗi cho chính các em, mà là do người dạy và người ra đề. Các thầy cô đã không nắm bắt được thực trạng học tập của học sinh nên ra đề chưa phù hợp. Chính học sinh chỉ là người phản ánh lại quá trình chất lượng dạy và truyền kiến thức của giáo viên. Do vậy cần tránh tình trạng thi gì học nấy, bó hẹp kiến thức của học sinh" - ông Tuấn nhận định.

Theo ông Tuấn, trước khi ra đề giáo viên cần khảo sát và nắm bắt được thực trạng học tập của học sinh, tránh tình trạng học một đằng thi một nẻo. Trong quá trình dạy học thì giáo viên cần dạy hết kiến thức trong sách giáo khoa, sau đó mở rộng kiến thức để học sinh làm quen với nhiều dạng bài, từ đó tránh việc thi gì đọc đấy. Bên cạnh đó học sinh cũng không nên học tủ, đoán đề trước khi thi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội thi lại học kỳ toán: 70% điểm thấp vì đề tham kiến thức?

Bích Hà |

Người ra đề đã "tham" về lượng kiến thức, cũng như kỹ thuật tính toán, khiến đề thi môn Toán học kỳ I của quận Thanh Xuân (Hà Nội) trở nên khó với học sinh.

3000 học sinh Hà Nội thi lại môn Toán: Thanh tra toàn bộ quy trình ra đề

Bích Hà |

Liên quan đến việc toàn bộ học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải thi lại học kỳ môn Toán, ngày 20.12, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã yêu cầu thanh tra toàn bộ quy trình, quá trình ra đề kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Giáo viên cũng sốc khi Phòng Giáo dục cho học sinh thi lại vì điểm thấp

Bích Hà |

Theo các giáo viên, không thể có chuyện vì nhiều học sinh bị điểm kém mà Phòng Giáo dục và Đào tạo cho học sinh thi lại. Làm vậy là sai nguyên tắc, trừ trường hợp bị lộ đề, ảnh hưởng đến công bằng của cả kỳ thi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Hà Nội thi lại học kỳ toán: 70% điểm thấp vì đề tham kiến thức?

Bích Hà |

Người ra đề đã "tham" về lượng kiến thức, cũng như kỹ thuật tính toán, khiến đề thi môn Toán học kỳ I của quận Thanh Xuân (Hà Nội) trở nên khó với học sinh.

3000 học sinh Hà Nội thi lại môn Toán: Thanh tra toàn bộ quy trình ra đề

Bích Hà |

Liên quan đến việc toàn bộ học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải thi lại học kỳ môn Toán, ngày 20.12, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã yêu cầu thanh tra toàn bộ quy trình, quá trình ra đề kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Giáo viên cũng sốc khi Phòng Giáo dục cho học sinh thi lại vì điểm thấp

Bích Hà |

Theo các giáo viên, không thể có chuyện vì nhiều học sinh bị điểm kém mà Phòng Giáo dục và Đào tạo cho học sinh thi lại. Làm vậy là sai nguyên tắc, trừ trường hợp bị lộ đề, ảnh hưởng đến công bằng của cả kỳ thi.