30 học sinh, giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Vân Trang |

Theo thống kê sơ bộ, có 29 học sinh và 1 giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Số liệu trên do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thống kê sơ bộ tối ngày 13.9.

Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng GDĐT quận Thanh Xuân cùng Ban giám hiệu một số trường học trên địa bàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Sở GDĐT chỉ đạo Phòng GDĐT quận Thanh Xuân và các trường tiếp tục rà soát các trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh liên quan đến vụ cháy. Đồng thời có phương án hỗ trợ, thăm hỏi, động viên học sinh đang điều trị tại các bệnh viện.

Với những học sinh tử vong, Sở đã giao Công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng GDĐT quận Thanh Xuân, các đơn vị thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình.

Những trường hợp học sinh bị thương nhẹ, có thể bị ảnh hưởng về tâm lý, Sở cũng đã chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp, động viên, ổn định tinh thần cho các em.

Phòng GDĐT quận Thanh Xuân đã cùng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hình thức hỗ trợ gia đình học sinh, giáo viên bị nạn trong vụ hỏa hoạn.

Tính đến 19h20', cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lập điểm hỗ trợ nhà ở, thực phẩm miễn phí cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Lan Nhi - Khánh Linh |

Hàng chục người dân sinh sống ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) từ chiều 13.9 đã tự nguyện lập các điểm hỗ trợ nhà trọ, thực phẩm đồ dùng thiết yếu miễn phí cho các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.

56 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Khánh Linh |

Tính đến 19h20, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Điều tra vụ cháy chung cư mini từ khâu cấp phép xây dựng

PHẠM ĐÔNG |

Thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra, từ khâu cấp phép xây dựng.

Chờ xác minh trốn thuế, ai nuôi công nhân LiOA Đồng Nai?

Quý An |

Trong khi chờ cơ quan điều tra xác minh có hay không việc gian lận hóa đơn, LiOA Đồng Nai - một doanh nghiệp lớn - đang vật lộn với hoàn cảnh kiệt quệ. Gần 2.000 công nhân của LiOA đang gặp khó khăn về việc làm và nguy cơ chậm lương từ tháng 9.2023.

Thoát chết trong vụ cháy chung cư mini nhờ chiếc thang dây mua gần 10 năm trước

Khánh Linh |

Chiếc thang dây "thần kỳ" được bác sĩ Huy mua từ 10 năm trước đã giúp nhiều người dân thoát ra khỏi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng dầu

Cường Ngô |

Giá xăng dầu hôm nay (15.9) trên thế giới tiếp tục tăng cao do hạn chế nguồn cung, lượng dầu sản xuất giảm 3,3 triệu thùng/ngày. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu trong nước, do vậy, các chuyên gia cho rằng, bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng trong nước.

Thẻ tín dụng nội địa - con đường đến xã hội không dùng tiền mặt

Nhóm PV |

Việc đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu của đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%…

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Lập điểm hỗ trợ nhà ở, thực phẩm miễn phí cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Lan Nhi - Khánh Linh |

Hàng chục người dân sinh sống ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) từ chiều 13.9 đã tự nguyện lập các điểm hỗ trợ nhà trọ, thực phẩm đồ dùng thiết yếu miễn phí cho các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.

56 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Khánh Linh |

Tính đến 19h20, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Điều tra vụ cháy chung cư mini từ khâu cấp phép xây dựng

PHẠM ĐÔNG |

Thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra, từ khâu cấp phép xây dựng.